Hà Nội: liên tiếp phát hiện bánh và đồ chơi Trung thu nhập lậu
Kinhtedothi - Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã tăng cường kiểm tra kiểm soát, qua đó phát hiện, xử lý nhiều vi phạm liên quan đến bánh Trung thu, kẹo và đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
Ngày 19/9, Đội QLTT số 5 (Chi cục QLTT Hà Nội) phối hợp cùng Công an phường Bạch Mai đã tiến hành kiểm tra 4 thùng catton chứa bánh Trung thu tại số nhà 88 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Nguyễn Thị Liên Hương (trú tại chung cư 423 Minh Khai) đang kinh doanh 320 chiếc bánh Trung thu trứng chảy LAVA CUSTARD MOOCAKE loại 50g/chiếc do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Trước đó, Đội QLTT số 6 tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại quốc tế Vũ Gia Phát, ở phường Xuân Phương. Tại thời điểm kiểm tra, công ty đang bày bán nhiều loại đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, tổng trị giá hàng vi phạm gần 5,55 triệu đồng.

Lực lượng QLTT Hà Nội bắt giữ bánh Trung thu nhập lậu. Ảnh: Hoài Nam
Đại diện Đội QLTT số 5 thông tin, kết quả kiểm tra cao điểm trong dịp Trung thu năm 2025, Đội QLTT 5 đã phát hiện và xử lý 6 vụ vi phạm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm và kinh doanh đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 52 triệu đồng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã buộc tiêu hủy gần 1.000 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, chất lượng cùng gần 500 sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu.
Theo Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội Trịnh Quang Đức, việc lực lượng QLTT Hà Nội, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong đợt cao điểm Tết Trung thu không chỉ góp phần răn đe, phòng ngừa vi phạm mới phát sinh, mà còn trực tiếp bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em - đối tượng chính sử dụng các sản phẩm trong dịp lễ hội này.
Trong thời gian tới, lực lượng QLTT Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra thường xuyên, đồng thời tăng cường phối hợp với các ngành chức năng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thị trường, kiên quyết ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm về an toàn thực phẩm. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo an toàn cho người dân Thủ đô mỗi dịp Tết Trung thu cũng như trong năm 2025.

Quản lý thị trường Hà Nội bắt giữ nhiều vụ buôn bán bánh Trung thu nhập lậu
Kinhtedothi - Nhằm ngăn chặn hàng lậu, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 15 (Chi cục QLTT Hà Nội) đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Qua đó, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh bánh Trung thu nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ...

Hà Nội: bắt giữ lượng lớn bánh Trung thu không rõ nguồn gốc
Kinhtedothi - Ngày 16/9, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội thông tin, Đội QLTT số 24 phối hợp với Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra đối với Cơ sở kinh doanh hàng hoá tại ngõ 101 Chùa Tổng, xã An Khánh (thuộc Công ty CP Dịch vụ và thương mại tổng hợp Bảo Châu)...

Không để bánh Trung thu nhập lậu làm loạn thị trường
Kinhtedothi- Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu, nên sức mua có chiều hướng tăng mạnh. Lợi dụng nhu cầu này, nhiều đối tượng đã quảng bá, tiêu thụ bánh Trung thu nhập lậu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ.