Hà Nội: Thu giữ hơn 500kg bánh kẹo do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ công tác kiểm tra, phát hiện 8.000 sản phẩm bánh (khoảng hơn 500kg) không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ ở cơ sở trên phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy.

Số bánh kẹo lực lượng chức năng phát hiện thu giữ.
Chiều 8/8, thông tin từ Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội cho biết, trưa cùng ngày, đơn vị phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT Hà Nội kiểm tra điểm tập kết hàng hóa do Nguyễn Hữu Bách (SN 1995, trú ở Chí Linh, tỉnh Hải Dương) làm chủ tại số 27 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy (Hà Nội).
Tại đây, tổ công tác phát hiện 8.000 sản phẩm bánh kẹo tương đương khoảng hơn nửa tấn không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Thời điểm kiểm tra ở cơ sở này, các sản phẩm bánh gồm: Bánh trung thu, bánh chuối, bánh pho mai... do nước ngoài sản xuất. Quá trình khai thác, Nguyễn Hữu Bách khai, số hàng hóa trên được thu mua gom, trôi nổi trên thị trường ở các cửa khẩu của miền Bắc. Những loại hàng hóa này sau đó tập kết tại số 27 Trần Duy Hưng để bán ra cho các đầu mối ở Hà Nội và các tỉnh kiếm lời.
Lực lượng chức năng hiện đã thu giữ toàn bộ số hàng để tiếp tục xác minh làm rõ.