Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Phần Lan trong phát triển kinh tế tuần hoàn

Kinhtedothi - Chiều 26/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tiếp và làm việc với Phó Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Riikka Seppala và Giám đốc chương trình Quỹ Đổi mới sáng tạo Phần Lan (Sitra) Kari Herlevi về tiến độ dự án thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam cũng như kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

Tham dự buổi tiếp có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tiếp và làm việc với Phó Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Riikka Seppala.

Tại buổi làm việc, Phó Đại sứ Phần Lan Riikka Seppala chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời đánh giá cao những chiến lược phát triển mới của Việt Nam trong thời gian tới.

Theo Phó Đại sứ Phần Lan Riikka Seppala, tiếp nối kết quả đã đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Phần Lan vào tháng 10/2025, hai bên có rất nhiều nội dung hợp tác cần triển khai thời gian tới, để thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương. Trong đó, nội dung thúc đẩy phát kinh tế tuần hoàn là một vấn đề giúp Việt Nam có thể đạt được mục tiêu đưa lượng khí phát thải về 0 vào năm 2050. Đồng thời nhấn mạnh, với vị thế là đầu tàu kinh tế, chính trị tại Việt Nam, Hà Nội cũng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế tuần hoàn.

Tại buổi tiếp, Giám đốc chương trình Quỹ Đổi mới sáng tạo Phần Lan (Sitra) Kari Herlevi cho biết, Sitra là đơn vị khởi xướng Diễn đàn kinh tế tuần hoàn thế giới và tiên phong trong mô hình "Kinh tế dữ liệu công bằng”. Cơ quan này cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng lộ trình quốc gia về kinh tế tuần hoàn, thiết kế và triển khai các thử nghiệm xã hội quy mô lớn để tìm kiếm các giải pháp cho các vấn đề như già hóa dân số, cải cách hệ thống y tế và học tập suốt đời. Trên cơ sở đó Sitra đang xây dựng dự án hỗ trợ phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp, được tài trợ bởi Liên minh châu Âu (EU) và chính phủ Phần Lan.

Theo ông Kari Herlevi, trong giai đoạn 2021-2024, EU cam kết viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 210 triệu euro, tập trung vào 3 lĩnh vực, trong đó có kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Như kế hoạch đã được thống nhất, dự án liên quán tới nội dung này sẽ bắt đầu khởi động vào năm 2027. Đồng thời bày tỏ hy vọng, Việt Nam nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để triển khai dự án đúng mốc thời gian đã đề ra.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng quà lưu niệm Phó Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Riikka Seppala.

Qua các cuộc tiếp xúc với các địa phương và bộ ngành thời gian gần đây, ông Kari Herlevi nhận định, Việt Nam có nhiều cơ sở và quyết tâm để trở thành quốc gia đi đầu khu vực trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Phần Lan vào tháng 10/2025, hai bên cũng đã trao đổi về hợp tác phát triển kinh tế tuần hoàn. Trên cơ sở các nội dung được Chính phủ phân công, Hà Nội sẽ chủ động tham gia và xây dựng đề cương phát triển kinh tế tuần hoàn.

Với tư cách Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc khẳng định sẽ nỗ lực trao đổi và thúc đẩy vấn đề này với các cơ quan Trung ương và Chính phủ. Đồng thời hy vọng Sitra sẽ hỗ trợ Việt Nam để đảm bảo lộ trình triển khai các dự án do EU tài trợ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc mong muốn hai bên duy trì kênh trao đổi thường xuyên để nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc giúp dự án triển khai đúng tiến độ.

Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng: Gỡ “điểm nghẽn” cho nông nghiệp, xuất khẩu và kinh tế tuần hoàn

Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng: Gỡ “điểm nghẽn” cho nông nghiệp, xuất khẩu và kinh tế tuần hoàn

Kinh tế tuần hoàn – trụ cột của mô hình tăng trưởng mới

Kinh tế tuần hoàn – trụ cột của mô hình tăng trưởng mới

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

Phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

28 Feb, 07:48 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 27/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 (Kế hoạch).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Thế Cương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện, xã Đoài Phương

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Thế Cương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện, xã Đoài Phương

28 Feb, 07:25 PM

Kinhtedothi - Chiều 28/2, Đoàn công tác số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương.

10 đột phá chuyển đổi số của Hà Nội năm 2026

10 đột phá chuyển đổi số của Hà Nội năm 2026

28 Feb, 02:58 PM

Kinhtedothi - Bước vào năm 2026, Hà Nội xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là thay đổi phương thức vận hành của toàn bộ hệ thống chính trị, lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm nền tảng quản trị mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ