80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với UNESCO nhằm gìn giữ các di sản Thăng Long, Cổ Loa

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã khẳng định cam kết bảo tồn Di sản Hoàng Thành Thăng Long và thúc đẩy hồ sơ di sản thế giới cho Khu di tích Cổ Loa trong buổi tiếp Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới thuộc UNESCO Lazare Eloundou Assomo.

Chiều ngày 20/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có buổi tiếp xã giao ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Cuộc gặp không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với những hỗ trợ của UNESCO mà còn khẳng định quyết tâm của Hà Nội trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa thế giới, đặc biệt trong bối cảnh TP đang nỗ lực thực hiện các cam kết với UNESCO, đặc biệt là việc bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu của Hoàng Thành Thăng Long và chuẩn bị hồ sơ đề cử khu di tích Cổ Loa vào Danh mục Di sản Thế giới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới thuộc UNESCO. Ảnh: Việt Anh

Chào đón Giám đốc Lazare Eloundou Assomo cùng đoàn công tác, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh bày tỏ niềm vinh dự khi được tiếp một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bảo tồn di sản. Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Giám đốc Assomo và các cộng sự, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Hà Nội – trái tim của cả nước, trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế và giáo dục với hơn một thiên niên kỷ lịch sử.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Hoàng Thành Thăng Long – Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 2010, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, không chỉ là niềm tự hào của người dân Hà Nội mà còn là biểu tượng văn hóa, lịch sử của Việt Nam. Hơn 10 năm qua, TP Hà Nội đã nhận được sự giúp đỡ to lớn của UNESCO trong việc xây dựng kế hoạch quản lý, bảo tồn, cử chuyên gia quốc tế đến làm việc, giúp đỡ điều phối các nguồn tài trợ quốc tế cho khu di sản này.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Hà Nội đã và đang thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị của UNESCO, đặc biệt là Quyết định 46 COM 7B.43 được thông qua tại New Delhi (Ấn Độ) trong việc bảo tồn Di sản Hoàng thành Thăng Long. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là khôi phục trục Hoàng Đạo theo hướng Bắc – Nam, phục dựng Điện Kính Thiên và không gian chính của cung điện này. Để làm được điều đó, TP đã tiến hành các bước thận trọng từ hạ giải, khai quật khảo cổ đến nghiên cứu kỹ lưỡng, nhằm phát hiện các yếu tố cung điện còn ẩn giấu. Kết quả này sẽ được báo cáo chi tiết tại Hội thảo Khoa học diễn ra ngay sau cuộc gặp. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao quà lưu nhiệm cho ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới thuộc UNESCO. Ảnh: Việt Anh

Về phần mình, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới Lazare Eloundou Assomo nhấn mạnh du khách đến Hà Nội luôn mong muốn ghé thăm Hoàng Thành bởi đây là trung tâm văn hóa, lịch sử và một không gian linh thiêng đối với người Việt Nam. “Đây là một di sản còn sống, đang tồn tại và vô cùng quan trọng với tất cả người dân Việt Nam”, ông nói. Để bảo tồn những giá trị này, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới kêu gọi sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền TP Hà Nội, đồng thời cam kết UNESCO sẽ tiếp tục đồng hành trong các chương trình bảo tồn.

Khu di tích Cổ Loa – một trong những tòa thành cổ nhất Việt Nam với hơn 2.000 năm lịch sử – cũng là tâm điểm trong cuộc thảo luận. Với diện tích quy hoạch bảo tồn lên tới 830ha, Cổ Loa không chỉ là minh chứng cho giai đoạn sơ khai trong tiến trình dựng nước và giữ nước mà còn mang giá trị đặc biệt về lịch sử, kiến trúc và khảo cổ. Việc xây dựng hồ sơ đề cử Cổ Loa vào Danh mục Di sản Thế giới là nhiệm vụ cấp thiết, thể hiện niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo tồn di sản cho các thế hệ tương lai.

Ông Lazare Eloundou Assomo cho biết UNESCO sẽ phối hợp chặt chẽ với Hà Nội, thông qua Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, để hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn cho hồ sơ Cổ Loa. Trong cuộc họp với Tổng Bí thư Tô Lâm sáng cùng ngày, ông Assomo đã đề cập đến tầm quan trọng của dự án này. Ông cũng chia sẻ những khuyến nghị ban đầu từ các cuộc thảo luận với các nhà khoa học, trong đó nhấn mạnh việc cần sớm xây dựng kế hoạch quản lý di sản và đảm bảo sự tham gia của các bên liên quan.

Đặc biệt, Giám đốc Assomo lưu ý Hà Nội cần dự đoán áp lực từ du khách trong tương lai để có chiến lược quản lý phù hợp, tránh lãng phí thời gian và nguồn lực.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định quyết tâm của Hà Nội trong việc hoàn thiện hồ sơ đề cử Cổ Loa, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Giám đốc Lazare Eloundou Assomo và UNESCO để đạt mục tiêu đăng ký danh mục đề cử trong năm 2025. TP cam kết thực thi nghiêm túc Công ước Di sản Thế giới, bảo vệ và phát huy giá trị di sản theo hướng phát triển bền vững.

Các lãnh đạo TP Hà Nội và đại diện UNESCO tham dự cuộc gặp. Ảnh: Việt Anh

Cuộc gặp kết thúc trong không khí thân tình với lời mời trân trọng từ ông Lazare Eloundou Assomo, mong muốn lãnh đạo Hà Nội tới thăm trụ sở UNESCO tại Paris. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc tới vị giám đốc và UNESCO, đồng thời chúc ông cùng các cộng sự nhiều sức khỏe và thành công.

Triển lãm “Con đường thống nhất” tại Hoàng thành Thăng Long

Triển lãm “Con đường thống nhất” tại Hoàng thành Thăng Long

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngoại giao kinh tế thời kỳ mới: chuyển từ “lượng” sang “chất”, từ thu hút sang kiến tạo

Ngoại giao kinh tế thời kỳ mới: chuyển từ “lượng” sang “chất”, từ thu hút sang kiến tạo

27 Aug, 06:39 PM

Kinhtedothi - Kinh tế thế giới và khu vực năm năm gần đây đã trải qua giai đoạn bước ngoặt với những chuyển đổi căn bản, sâu sắc. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng đang bước vào thời kỳ đổi mới, phát triển mạnh mẽ với tầm nhìn chiến lược mới, vị thế và sức mạnh nền kinh tế được nâng cao, song cũng đối mặt với những rủi ro, thách thức ngày càng nhiều. Tình hình đó đặt ra nhiều yêu cầu mới trong triển khai công tác Ngoại giao kinh tế (NGKT) góp phần phục vụ các mục tiêu phát triển của đất nước. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã chia sẻ với báo chí về chủ đề này.

Bạn bè quốc tế: Việt Nam đã viết nên hành trình tự cường hiếm có trong lịch sử hiện đại

Bạn bè quốc tế: Việt Nam đã viết nên hành trình tự cường hiếm có trong lịch sử hiện đại

27 Aug, 04:40 PM

Tròn 80 năm kể từ mùa Thu lịch sử 1945, Việt Nam đã viết nên hành trình tự cường hiếm có trong lịch sử hiện đại. Trong mắt bạn bè quốc tế, Việt Nam không chỉ là một dân tộc kiên cường giành lại độc lập, mà còn là một quốc gia đang vững bước khẳng định vị thế, giữ gìn bản sắc và nuôi dưỡng khát vọng phát triển.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ