Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Thúc đẩy sức sáng tạo, nhân tố mới từ những phong trào thi đua yêu nước

Kinhtedothi-Đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu… là những khó khăn thách thức trong giai đoạn 2020-2025 mà Hà Nội phải đối mặt, nhưng với tinh thần năng động, sáng tạo, phát huy truyền thống đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã ra sức thi đua, quyết tâm vượt qua mọi thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh (QPAN)…

Đổi mới về chất

Theo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của TP giai đoạn 2020-2025 đã có sự đổi mới về chất, góp phần quan trọng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền TP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, QPAN. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các hướng dẫn về thi đua khen thưởng ngày càng hoàn thiện theo hướng công khai, minh bạch, đồng bộ, thống nhất, đúng quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng và các nghị định, thông tư, quy định của Nhà nước, TP, nhất là bám sát Kế hoạch 02/KH-HĐTĐKT ngày 10/12/2020 về công tác thi đua, khen thưởng của TP giai đoạn 2021-2025.

Đáng chú ý, các phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực, hiệu quả hơn; gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và những mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội của Thủ đô, đã có tác dụng động viên, khơi dậy, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và tạo động lực, nhân tố mới trong cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), Nhân dân. Từ đó, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường QPAN của TP.

Trong đó, việc tổ chức, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị, sở, ngành, quận, huyện, thị xã trở thành nề nếp; chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Sự đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua từ cơ sở đến TP đã góp phần tạo ra khí thế thi đua mới, đồng đều và rộng khắp.

Nổi bật, các phong trào thi đua mới do T.Ư, TP phát động như “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính trên địa bàn TP Hà Nội”; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Thủ đô… tiếp tục phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, được người dân đồng tình hưởng ứng.

Lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội chúc mừng các "Công dân Thủ đô ưu tú", gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" cấp TP năm 2024 được tuyên dương

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các địa phương, đơn vị, ngành nghề, lĩnh vực và Nhân dân Thủ đô. Thông qua việc đổi mới chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đặc biệt là người đứng đầu về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng có chuyển biến tích cực và từng bước nâng cao. Các phong trào thi đua đã thực sự là động lực mạnh mẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân toàn TP, góp phần hoàn thành và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII đề ra.

Đáng chú ý, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng; xây dựng, quản lý đô thị, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư đã có những chuyển biến rõ nét.

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước nhiều chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục đào tạo, thể thao thành tích cao; năng lực y tế được nâng lên; chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô từ thành thị đến nông thôn được cải thiện rõ rệt. Chính trị - xã hội trên địa bàn luôn ổn định; QPAN, đối ngoại được củng cố và tăng cường.

Thủ đô đã phát huy tốt vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. TP cùng các địa phương, cơ sở, cấp, ngành, cá nhân tiêu biểu đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Sau khi Luật Thi đua - Khen thưởng (sửa đổi) được ban hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, Hà Nội đã khẩn trương xây dựng và hoàn thiện thể chế phù hợp đặc thù phát triển KT-XH của TP giai đoạn 2025-2030, gắn với các nghị quyết của T.Ư. Với điều kiện thuận lợi đó, ngay từ năm tới TP sẽ phát động các phong trào thi đua gắn với cơ quan chuyên môn để bảo đảm chất lượng; đồng thời tiếp tục bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến và kịp thời tôn vinh DN, hộ gia đình làm kinh tế giỏi.

“Ban Thi đua - Khen thưởng TP sẽ tổ chức tập huấn toàn diện cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp, đưa công tác khen thưởng thực sự trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy phong trào thi đua. Chúng tôi cũng đang xây dựng các đề án nâng cao chất lượng hướng dẫn, phát hiện và nhân rộng điển hình giai đoạn 2025-2030”- Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng.

Động lực to lớn xây dựng, phát triển Thủ đô

Đánh giá kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước tại TP Hà Nội trong giai đoạn 2020-2025, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng cho rằng, đây là thời kỳ có nhiều biến động lớn, khi ngay từ đầu giai đoạn, đại dịch Covid-19 bùng phát khiến TP phải tập trung nhiều nguồn lực để phòng chống dịch, sau đó là quá trình phục hồi và phát triển KT-XH, nhất là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy vào năm 2025. Ba nhóm nội dung này tác động lớn đến công tác thi đua khen thưởng, đòi hỏi phải triển khai đồng bộ, linh hoạt và kịp thời.

Hà Nội đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua phòng, chống dịch với các giải pháp cụ thể, quyết liệt, nhờ vậy nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, chuyển sang phục hồi và phát triển kinh tế, được T.Ư đánh giá cao và trao tặng nhiều huân chương, bằng khen trong công tác phòng, chống dịch.

Năm 2025 cả nước thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, TP Hà Nội phát động phong trào thi đua nhằm vừa triển khai hiệu quả chủ trương của T.Ư vừa động viên đội ngũ cán bộ, công chức (ảnh: Công chức Điểm Phục vụ hành chính công phường Long Biên tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính)

Chia sẻ về những phong trào thi đua nổi bật, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô 5 năm qua, ông Nguyễn Công Bằng cho hay trước hết về phát triển KT-XH, TP đã phát động nhiều phong trào thi đua như cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới… Hà Nội huy động nguồn lực lớn, áp dụng nhiều giải pháp cụ thể và nhân rộng các mô hình hiệu quả, nhờ đó là một trong số ít địa phương cán đích nông thôn mới sớm 1 năm so với kế hoạch, được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phong trào “Doanh nghiệp (DN) Thủ đô hội nhập và phát triển” cũng đạt nhiều kết quả tích cực. TP tiếp tục thúc đẩy phong trào này gắn với Nghị quyết số 68-NQ/TƯ ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Qua đó, nhiều DN được hỗ trợ ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội; số DN thành lập mới hằng năm đều tăng.

Bên cạnh đó, phong trào “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô” được triển khai sâu rộng. Đặc biệt sau khi Luật Thủ đô được ban hành, Hà Nội đã phát động phong trào thi đua triển khai hiệu quả Luật này và ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế, chính sách đặc thù để thể chế hóa Luật Thủ đô, tạo điều kiện cho người dân và DN hưởng lợi từ những chính sách mang tính đột phá. Nhiều năm qua, các chỉ tiêu KT-XH của Hà Nội đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó 2 năm gần đây dẫn đầu cả nước ở nhiều chỉ tiêu như thu ngân sách, thu hút vốn đầu tư nước ngoài...

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, nổi bật là các phong trào thi đua phòng, chống dịch Covid-19; xóa đói giảm nghèo; xóa nhà tạm, nhà dột nát... Đến năm 2024, Hà Nội không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, hoàn thành trước kế hoạch 1 năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm; các cuộc vận động phục vụ an sinh xã hội được tổ chức bài bản, hiệu quả.

Đáng chú ý, 2025 là năm cả nước thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, TP đã phát động phong trào thi đua nhằm vừa triển khai hiệu quả chủ trương của T.Ư vừa động viên đội ngũ CBCCVC. Trong bối cảnh Hà Nội có số đầu mối phải sắp xếp lớn nhất cả nước, việc sắp xếp đã được tiến hành khoa học và hiệu quả; các đơn vị đi vào vận hành ngay, được dư luận đánh giá cao...

Nhằm tiếp tục đưa phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực to lớn xây dựng, phát triển Thủ đô, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP nhấn mạnh, trong 5 năm tới, phong trào thi đua và công tác khen thưởng đòi hỏi tiếp tục đổi mới, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và cả hệ thống chính trị; trở thành động lực to lớn xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, gương mẫu, đi đầu trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Từ đó, góp phần đưa Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực…

Hà Nội: Lãnh đạo Thành phố chỉ đạo Đại hội điểm khối Công đoàn xã, phường

Hà Nội: Lãnh đạo Thành phố chỉ đạo Đại hội điểm khối Công đoàn xã, phường

Hà Nội: thi đua sôi nổi góp phần tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại

Hà Nội: thi đua sôi nổi góp phần tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030: kỳ Đại hội đặc biệt, có nhiều đổi mới

Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030: kỳ Đại hội đặc biệt, có nhiều đổi mới

07 Oct, 04:52 PM

Kinhtedothi-Dự kiến ngày 10/10/2025, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sẽ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030. Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng cho hay đây là kỳ Đại hội đặc biệt, có nhiều đổi mới.

Khởi công dự án Khu di tích lịch sử quốc gia – Địa điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh

Khởi công dự án Khu di tích lịch sử quốc gia – Địa điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh

07 Oct, 03:40 PM

Kinhtedothi - Ngày 7/10, tại tổ dân phố Cây Xoài, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, đã diễn ra Lễ khởi công giai đoạn 2 dự án Khu di tích lịch sử quốc gia – Địa điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh (đoạn Nam Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ). Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Khởi công dự án xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Khởi công dự án xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

07 Oct, 12:20 PM

Kinhtedothi - Sáng 7/10, tại phường Phú Lương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP Hà Nội. Đây là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).

Cần có cơ chế hỗ trợ để người thu nhập thấp dễ tiếp cận nhà ở xã hội

Cần có cơ chế hỗ trợ để người thu nhập thấp dễ tiếp cận nhà ở xã hội

07 Oct, 12:01 PM

Kinhtedothi - Trong giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 8/2025 thành phố Hà Nội đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành 80,64% diện tích sàn và 78,79% số lượng căn hộ nhà ở xã hội theo kế hoạch. Hiện còn nhiều bất cập, vướng mắc, khó khăn trong việc đầu tư, thực hiện, quản lý các dự án nhà ở xã hội cần tháo gỡ...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ