Hà Nội: Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/12, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kết nối với 32 điểm cầu. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Năm 2021, Thành ủy, UBND TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn, trong đó có nhiều nội dung hoàn thành tốt như: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng khu vực phòng thủ TP vững mạnh, đi vào chiều sâu; việc quy hoạch quốc phòng, quản lý Nhà nước về quốc phòng được chú trọng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị; tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ sở, quận, huyện; phòng, chống dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương không ngừng được nâng lên. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được thực hiện nền nếp, hiệu quả tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động. Các cấp, các ngành, các địa phương coi trọng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường đầu tư về quốc phòng, góp phần nâng cao khả năng huy động nguồn lực của thành phố cho nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc…
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đề nghị trong năm 2022, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư, TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác quân sự quốc phòng trên cơ sở tiếp tục giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển và bảo vệ Tổ quốc thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân hợp thành thế trận vững chắc chung của thành phố theo hướng “vững toàn diện, mạnh trọng điểm”. 
Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng địa phương. Phấn đấu thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đủ chỉ tiêu quy định. Nâng cao hơn nữa chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Ngoài ra, các quận, huyện, thị xã chủ động hoàn thành kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch phối hợp ứng phó các sự cố thảm họa, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ về lực lượng, phương tiện của các đơn vị quân đội trên địa bàn làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống xảy ra.
Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. 7 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong phong trào thi đua Quyết thắng; 9 tập thể được nhận Bằng khen của UBND TP trong diễn tập khu vực phòng thủ…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần