Hà Nội tổ chức 3 đợt tuyên truyền cao điểm về chính thức triển khai chính quyền địa phương hai cấp
- P
Kinhtedothi- Chiều 23/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 28-KH/BTGDVTU về tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quyết định của thành phố về việc triển khai tổ chức đơn vị hành chính cấp xã.
Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ tính tất yếu, cấp thiết và ý nghĩa chiến lược của việc tinh gọn bộ máy hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền địa phương chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.
Kế hoạch nhấn mạnh việc tuyên truyền tập trung làm rõ hiệu quả, lợi ích của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong việc nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền sâu về các nội dung cụ thể trong Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quyết định của thành phố, trong đó có thông tin về tên gọi, địa giới hành chính, cơ cấu tổ chức sau sáp nhập.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng khảo sát, kiểm tra việc vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại trụ sở phường Tây Hồ mới. Ảnh: Hương Ly
Công tác tuyên truyền được tổ chức theo ba giai đoạn. Trước ngày công bố (đến 29/6), các địa phương tổ chức tuyên truyền cao điểm thông qua sinh hoạt chi bộ, hội nghị chuyên đề, tuyên truyền trên báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và các kênh truyền thông hiện đại. Đồng thời, tổ chức treo cờ Tổ quốc đồng loạt vào ngày 28/6, thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.
Trong ngày công bố (30/6), sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng; các cơ quan báo chí đồng loạt đưa tin phản ánh không khí, diễn biến và kết quả lễ công bố tại 20 địa điểm do thành phố chỉ đạo.
Sau sự kiện (từ 1/7 đến hết quý III/2025), tiếp tục tuyên truyền về kết quả triển khai Nghị quyết, biểu dương các điển hình tiên tiến, cập nhật thông tin địa giới, tổ chức bộ máy mới, nhân sự sau sáp nhập; đồng thời kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm ổn định dư luận xã hội.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm hướng dẫn, điều phối chung, theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời tham mưu định hướng dư luận.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống hội viên, đoàn viên, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng.
Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng; đồng thời quản lý chặt chẽ hoạt động truyền thông, nhất là trên môi trường mạng xã hội.
Các quận, huyện, thị ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo cấp mình phối hợp cùng chính quyền triển khai tuyên truyền thiết thực, hiệu quả.
Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, phân công phóng viên theo dõi thực tế cơ sở, phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội để cung cấp thông tin, số liệu chính thức phục vụ tuyên truyền.
Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp, cung cấp dữ liệu chuyên môn về dân số, địa giới hành chính và cơ cấu tổ chức sau sáp nhập...

Hà Nội phân công các Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách, theo dõi 126 xã, phường mới
Kinhtedothi - Ngày 23/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký Quyết định số 3439 QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND TP, các Phó Chủ tịch UBND TP và Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội: hơn 6.000 đại biểu tham dự tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp
Kinhtedothi - Sáng 23/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư về công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở địa phương.
Xây dựng chính quyền nghe dân và hiểu dân
Kinhtedothi - Tư tưởng trọng dân và phong cách gần dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân là điểm hội tụ hợp thành đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tư tưởng của Bác, đã tạo ra những bước chuyển lớn trong xây dựng một chính quyền nghe dân và hiểu nguyện vọng của dân.






