Hà Nội, TP Hồ Chí Minh ngập tràn không khí Giáng sinh

Nhóm PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước đêm Noel, tại khu phố cổ, các trung tâm thương mại và nhà thờ trên địa bàn TP Hà Nội đều được trang hoàng lộng lẫy đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Ngập tràn không khí Giáng sinh
Theo ghi nhận của PV Kinh tế & Đô thị, từ chiều 24/12, hàng nghìn người đã đổ về khu trung tâm Hà Nội, các nhà thờ để tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp, ngọt ngào và ý nghĩa trong đêm Noel.
Từ chiều 24/12, tại khu vực nhà thờ Lớn đã có rất đông người về đây tận hưởng khoảnh khắc ấm áp đêm Noel. Ảnh: Ngọc Tú
Nằm tại khu phố Nhà Thờ, Nhà thờ Lớn - một địa điểm được đến nhiều nhất vào dịp lễ Noel. Đây là 1 trong 30 nhà thờ thiên chúa giáo ở Hà Nội. Mỗi dịp lễ Giáng sinh về, tại Nhà thờ Lớn Hà Nội như thường lệ lại được trang hoàng rực rỡ và là địa điểm thú vị cho những ai muốn đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.
Ảnh: Ngọc Tú
Không cần phải theo đạo Thiên Chúa, các bạn trẻ hay du khách hoàn toàn có thể hòa chung không khí rộn ràng của lễ Noel cùng với giáo dân. Lễ Giáng sinh tại Nhà thờ Lớn Hà Nội năm nay kéo dài từ 22 - 24/12 với nhiều chương trình đặc sặc.
Khung cảnh trang hoàng lộng lẫy đón Giáng sinh tại Nhà thờ Cửa Bắc. Ảnh: Ngọc Tú.
Nhà thờ Phùng Khoang. Ảnh: Ngọc Tú.
Đội văn nghệ biểu diễn tại nhà thờ Phùng Khoang. Ảnh: Ngọc Tú.

Trong khi đó, các khu trung tâm thương mại cũng thu hút đông đảo người dân đến tham quan, vui chơi, mua sắm. Nhân dịp này, các cửa hàng được trang hoàng lộng lẫy, đầu tư các địa điểm check in cho giới trẻ, kèm theo nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để "kéo chân các thượng đế".

Trung tâm thương mại Tràng Tiền ngập tràn không khí Giáng sinh. Ảnh: Thủy Tiên.
Các gia đình tham quan, vui chơi tại Trung tâm thương mại Tràng Tiền. Ảnh: Thủy Tiên.
Những năm gần đây, các khu trung tâm mua sắm thương mại của tập đoàn VinGroup ngày càng được đầu tư, mở rộng và là điểm vui chơi hấp dẫn cho người dân Thủ đô mỗi dịp lễ. Ảnh: Ngọc Tú.
Ảnh: Thái San
Vincom Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Duy Khánh.
Đôi bạn trẻ check in tại Vincom Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Duy Khánh.
Không khí đón Giáng sinh tại Times City. Ảnh: Ngọc Tú.

Đường phố tắc nghẽn trong đêm Noel

Càng về gần tối, các ngả đường lên khu trung tâm TP Hà Nội tập trung càng đông người và phương tiện. Trong đó đa phần là các bạn trẻ. Lực lượng chức năng bắt đầu phải tăng cường để điều tiết giao thông.

Tại các phố Nhà Chung, Nhà Thờ, Lý Quốc Sư đã xảy ra ùn tắc từ chiều 24/12. Ảnh: Ngọc Tú
Tương tự, tại nút giao Ngã Tư Sở, các phương tiện ra vào khu Royal City liên tục khiến giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ. Ảnh: Ngọc Tú.
Đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Ảnh: Ngọc Tú.
Các phương tiện lưu thông theo hướng Ngã Tư Sở - Nguyễn Lương Bằng. Ảnh: Ngọc Tú.
Ảnh: Ngọc Tú.
Đồ trang trí, phụ kiện, dịch vụ được dịp tăng giá
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, thị trường đồ chơi, đồ trang trí dịp Giáng sinh đã sôi động từ gần một tuần nay, giá cả tăng từ 10 - 15% so với năm ngoái. Khách hàng mua hàng thời gian này chủ yếu tại các trung tâm thương mại, nhà hàng và trường học. 

Các mặt hàng quen thuộc: Bóng, mũ Noel, kim xuyến, bông tuyết làm bằng gỗ… có giá từ 15.000 - 100.000 đồng; bộ quần áo ông già Noel, váy công chúa dành cho trẻ em có giá từ 80.000 - 200.000 đồng/bộ tùy theo size cũng như chất liệu; ông già Noel nhồi bông, người tuyết nhồi bông… có giá từ 150.000 - 1,2 triệu đồng/sản phẩm tùy theo kích cỡ; quả nguyệt cầu, hộp âm nhạc… có giá từ 300.000 - 600.000 đồng.

Trong khi đó, cây thông Noel chưa trang trí chuông đèn để bàn có giá từ 80.000 - 400.000 đồng tùy theo kích cỡ. Riêng loại cây to để trang trí ở cơ quan, trung tâm thương mại, nhà hàng có giá từ 2,8 triệu - 3,5 triệu đồng; vòng nguyệt quế có giá từ 100.000 - 380.000 đồng/vòng.

Đồ trang trí Giáng sinh được bày bán trên phố Hàng Mã. Ảnh: Thủy Tiên.
Trong khi đó, tối 24/12, giá các mặt hàng bóng bay, bóng bay điện của những người bán hàng rong trước các trung tâm thương mại đều cao gấp 1,5 - 2 lần so với thường ngày. Ảnh: Ngọc Tú.
Bóng bay có giá 20.000 - 40.000/cái; bóng bay điện 60.000 - 80.000/cái. (PV khảo sát trước trung tâm thương mại Royal City). Ảnh: Ngọc Tú.
Các phụ kiện đi kèm cũng tăng giá nhẹ so với thường ngày. Ảnh: Ngọc Tú.
Bên cạnh đó, giá giữ xe tại các điểm trông xe tự phát xung quanh trung tâm thương mại cũng tăng cao. Ảnh: Ngọc Tú.

TP Hồ Chí Minh: Trung tâm thương mại "hút" giới trẻ

Tại TP Hồ Chí Minh, từ chiều tối 24/12, hàng nghìn người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đã đổ về khu trung tâm TP - nơi có những địa điểm vui chơi, mua sắm lớn để tận hưởng không khí Giáng sinh trong khung cảnh được trang hoàng rực rỡ.

Theo ghi nhận, từ 18h, lượng xe ở các tuyến đường dẫn về các trung tâm thương mại đã có dấu hiệu ùn ứ. Cụ thể, đường Lê Duẩn dẫn đến Trung tâm thương mại Diamond Plaza và Nhà thờ Đức Bà ùn ứ ở các giao lộ như Hai Bà Trưng và Phạm Ngọc Thạch. Dù lượng xe máy đông nhưng bãi giữ xe khá hạn chế.

Các tuyến đường khác như Đồng Khởi, Lý Tự Trọng dẫn về Trung tâm thương mại Vincom cũng bị ùn tắc khi lượng phương tiện đổ về ngày càng đông. Nhiều tòa nhà dọc các tuyến đường này cũng trang trí các mô hình của đêm Giáng sinh phục vụ người dân.

Trung tâm mua sắm Saigon Centre - Takashimaya là địa điểm đang hot nhất ở TP Hồ Chí Minh thu hút khá nhiều du khách đến đây chụp ảnh. Ảnh: Ngọc Tiến.
Hàng nghìn người đổ lên trung tâm quận 1 khiến đường Lê Lợi ken kín người và xe. Ảnh: Ngọc Tiến.
Các khu trung tâm thương mại thu hút rất đông người dân đến tham quan, vui chơi, mua sắm. Ảnh: Ngọc Tiến.
Ảnh: Ngọc Tiến
Mọi người đổ dồn vào trung tâm mua sắm tham quan và chụp ảnh. Đây cũng địa điểm được các bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Ngọc Tiến.
Tại Nhà thờ Đức Bà, rất nhiều bạn trẻ đổ về để tận hưởng không khí Giáng sinh. Ảnh: Ngọc Tiến.
Càng về khuya càng nhiều người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để vui chơi. Ảnh: Ngọc Tiến.