Hà Nội: Trao giải cuộc thi Intel Isef toàn thành phố lần thứ 3

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/12, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, học sinh Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ đã giành giải Nhất toàn cuộc của Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học (Intel Isef) toàn thành phố lần thứ 3, năm học 2013-2014.

2 đề tài giành giải nhất toàn cuộc là: “Tận thu quả điều làm nguyên liệu sản xuất xăng sinh học” - Nguyễn Thảo Anh (Trường THPT Chu Văn An) và đề tài “Chiết xuất axit sikimic từ chế phẩm của quá trình sản xuất tinh dầu hồi” - nhóm học sinh Đỗ Ngọc Quyên, Vương Mỹ Linh (Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ).
Cuộc thi Intel Isef toàn thành phố lần thứ 3 học sinh Trường THPT Chu Văn An, chuyên Nguyễn Huệ đạt nhiều giải cao nhất.
Học sinh Trường THPT Chu Văn Anvà THPT chuyên Nguyễn Huệ đạt nhiều giải cao nhất cuộc thi Intel Isef toàn thành phố lần thứ 3.
Qua hơn 2 tháng tổ chức cấp trường, cụm trường, Ban tổ chức đã lựa chọn và giới lựa chọn giới thiệu 90 đề tài thuộc 14 lĩnh vực nghiên cứu của 197 tác giả, nhóm tác giả thuộc 17 phòng GD-ĐT, 27 trường THPT tham dự Intel Isef lần thứ 3.

Trong 3 ngày diễn ra cuộc thi (25, 26 và 27/12), Ban giám khảo đã tiến hành đánh giá và cho điểm trên thang điểm 100 của 90 đề tài nghiên cứu. Kết quả có 49 đề tài đoạt giải lĩnh vực, 12 đề tài đoạt giải toàn cuộc. Trong số các đơn vị đạt giải, HS Trường THPT Chu Văn An đạt nhiều giải cao nhất với 3 giải Nhất lĩnh vực, 1 giải Nhất toàn cuộc. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có 2 đề tài Nhất lĩnh vực, 1 Nhất toàn cuộc. 12 đề tài đoạt giải toàn cuộc, trong đó có 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba, 3 giải Khuyến khích sẽ được cử chọn tham gia cuộc thi khoa học, kỹ thuật khu vực miền Bắc trong năm 2014.

Thống kê của Ban tổ chức cuộc thi cho thấy, các lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải, tâm lý giới trẻ, bảo tồn văn hóa dân gian là những đề tài được nhiều học sinh thành phố quan tâm nghiên cứu.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, cuộc thi Intel Isef cấp thành phố năm nay, nhiều học sinh thể hiện phong cách nghiên cứu khoa học, khả năng trình bày và trả lời chất vấn tiếng Anh tốt. Đặc biệt, nhiều đề tài của các HS cấp THCS có tính thực tiễn cao. Thể hiện sự sáng tạo đi với trách nhiệm, định hướng xã hội. 

Ông Đoàn Hoài Vĩnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, cuộc thi Intel Isef toàn thành phố lần thứ 3 nhằm mục đích tạo sân chơi trí tuệ giúp phát triển tư duy khoa học cho học sinh, đồng thời góp phần đổi mới phương pháp dạy và học ở các nhà trường; đào tạo những học sinh có năng lực tư duy, sự năng động, sáng tạo, biết vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.