Hà Nội: Trao quà cho nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Thấu hiểu và sẻ chia với khó khăn của các nữ đoàn viên công đoàn, Liên đoàn lao động TP Hà Nội đã tổ chức thăm, động viên, trao quà cho 5 nữ công nhân, giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc một số Công đoàn ngành trên địa bàn.

Nữ công nhân Đinh Thị Hường – Công nhân Công ty Cổ phần Dệt 10/10 xúc động khi được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn
Nữ công nhân Đinh Thị Hường – Công nhân Công ty Cổ phần Dệt 10/10 xúc động khi được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày 22/2, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã trực tiếp tới thăm, động viên và trao quà cho 5 nữ công nhân, giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc Công đoàn ngành Công thương Hà Nội, Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội và Liên đoàn Lao động quận Ba Đình.

Đoàn đã tới thăm chị Nguyễn Thị Hương – công nhân Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long có hoàn cảnh khó khăn, phải chạy thận từ năm 2015, ghép thận năm 2018. Chị Hương quê ở Hải Dương, vừa làm vừa thuê trọ, bản thân mang bệnh nên với thu nhập 7,5 triệu đồng/tháng chị Hương gặp khó khăn trong trang trải chi phí sinh hoạt, thuốc thang chữa bệnh.

Chị Đàm Thị Kim Dung – Công nhân Công ty Goshi Thăng Long cũng bị ung thư cổ tử cung nhiều năm và thực hiện phẫu thuật vào tháng 11/2022. Với mức thu nhập 8 triệu đồng/tháng, chị Dung gặp nhiều khó khăn trong chi phí thuốc thang, khám định kỳ nên gia đình vẫn phải hỗ trợ thêm.

Còn chị Đinh Thị Hường – Công nhân Công ty Cổ phần Dệt 10/10 không may bị bệnh ung thư phổi, chồng lại mất sớm, để lại hai mẹ con chị với gia cảnh nhiều khó khăn, nhà cửa không có. Chị một mình vừa nuôi con vừa chữa bệnh hơn 10 năm nay và phải ở nhờ nhà bố mẹ đẻ.

Chị Đồng Thị Hồng Chuyên Trường – nhân viên trường Mẫu giáo Chim Non (quận Ba Đình) cũng rất khó khăn bởi bản thân bị bệnh tiểu đường, vừa cắt u xơ tử cung, hay ốm đau. Hiện chị đang điều trị  bệnh viêm thanh quản, tim mạch. Với đồng lương chỉ 3,1 triệu đồng/tháng, trong khi chồng chị làm tự do, công việc không ổn định, phải chăm sóc mẹ chồng và em chồng.

Cô giáo Trường mầm non Thành Công Nguyễn Thanh Huyền cũng bị ung thư tuyến giáp, hiện đang điều trị. Chồng phải nghỉ làm để chăm mẹ bị tai biến hai tháng nay. Tiền lương giáo viên ít ỏi, phải lo toan mọi việc trong gia đình khiến chị phải vay mượn thêm.

Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa động viên, tặng qua cô giáo Nguyễn Thanh Huyền, Trường mầm non Thành Công , quận Ba Đình. 
Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa động viên, tặng qua cô giáo Nguyễn Thanh Huyền, Trường mầm non Thành Công , quận Ba Đình. 

Thấu hiểu và sẻ chia với khó khăn của các nữ công nhân, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Đặng Thị Phương Hoa đã động viên các chị em cố gắng khắc phục khó khăn, lạc quan hơn để chiến thắng bệnh tật, gắn bó với Công ty, với trường, với lớp, với tổ chức Công đoàn, cùng hướng tới những mục tiêu tốt đẹp trong công việc và cuộc sống.

Thay mặt LĐLĐ TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP đã trao tặng cho mỗi chị em 3 triệu đồng tiền mặt, 1 chiếc quạt và 1 túi quà giá, tổng trị giá 4 triệu đồng. Những món quà này là sự động viên, chia sẻ, hỗ trợ hỗ trợ kịp thời cho các nữ đoàn viên công đoàn, giúp họ bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Được biết, trong kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 năm nay, LĐLĐ TP Hà Nội sẽ trợ cấp cho gần 1.800 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn do mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, chất độc màu da cam… với số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân 1.000 nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô xuất sắc. khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm 2022.