Hà Nội triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc thi năm nay sẽ có chủ để “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết một bức thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”. 

Mới đây, Sở TT&TT Hà Nội đã phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Hà Nội, Bưu điện TP Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 năm 2023, trên địa bàn TP. Đối tượng tham dự Cuộc thi là các em học sinh trên địa bàn TP, từ 9 đến 15 tuổi.

Với chủ đề “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết một bức thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”. Cuộc thi năm nay sẽ góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em học sinh. Giúp các em học sinh tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể hiện suy nghĩ của mình về những vấn đề này; bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước và thế giới. Bên cạnh đó, Cuộc thi cũng giúp các em học sinh hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 10/1/2023 đến ngày 15/3/2023 (theo dấu Bưu điện).
Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 10/1/2023 đến ngày 15/3/2023 (theo dấu Bưu điện).

Nói về Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 52, Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ cho biết, mỗi năm, tổ chức Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) luôn chọn những vấn đề hết sức nổi bật, những vấn đề mang tính toàn cầu để đưa ra các chủ đề của Cuộc thi. Vì thế, khi tham gia Cuộc thi, các em không chỉ rèn kỹ năng viết văn mà còn được thể hiện những hiểu biết, suy nghĩ và tình cảm của mình về những vấn đề lớn lao của thời đại.

"Một trong rất nhiều các thông điệp mà các em học sinh có thể tập trung là an toàn giao thông do chủ đề cuộc thi năm nay gắn với Chương trình Hành động của Liên hợp quốc về An toàn đường bộ (UN second decade of Action for Road safety), một vấn đề lớn có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của trẻ em. Ban tổ chức hy vọng sẽ nhận được những lá thư hay, độc đáo và “sáng tạo không giới hạn” của các em", ông Nguyễn Tiến Sỹ chia sẻ.

Các thông tin chính thức về Cuộc thi có thể tìm hiểu trên Trang Fanpage “Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU Việt Nam”; Website chính thức của Bộ TT&TT (www.mic.gov.vn - chuyên trang về cuộc thi viết thư quốc tế UPU); Website chính thức của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (www.vnpost.vn - chuyên mục Viết thư UPU); Website chính thức của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (www.thieunien.vn).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần