Hà Nội trồng 1.000 cây hoa ban trên đường Võ Nguyên Giáp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, thực hiện mục tiêu trồng thêm 1 triệu cây xanh...

Kinhtedothi - Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, thực hiện mục tiêu trồng thêm 1 triệu cây xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn TP Hà Nội, sáng 4/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La, Điện Biên đã tham dự lễ trồng hoa ban trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn phía Bắc cầu Nhật Tân.

Cùng dự còn có
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn… 1.000 cây hoa ban được trồng trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp là loại hoa đặc trưng của vùng Tây Bắc, trong đó tỉnh Sơn La tặng 500 cây hoa ban trắng và tỉnh Biện Biên tặng 500 cây hoa ban đỏ.
Hà Nội trồng 1.000 cây hoa ban trên đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh 1
Phát biểu tại lễ trồng cây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao những tình cảm của Nhân dân Tây Bắc nói chung và các tỉnh Sơn La, Điện Biên nói riêng. Chủ tịch cũng cho biết, chương trình trồng thêm 1 triệu cây xanh trên địa bàn Thủ đô chính thức bắt đầu từ ngày 4/6, dự kiến trong 5 năm tới Hà Nội sẽ xây 25 công viên, trong đó có 5 công viên đạt tiêu chuẩn thế giới.

Ông Vũ Kiên Trung – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, trong số 1 triệu cây xanh mà thành phố Hà Nội dự kiến sẽ trồng chủ yếu là loại cây đô thị, có nhiều loại cây được nhập từ nước ngoài với mục tiêu tăng diện tích trồng cây xanh từ 7,8m2/người lên đến từ 9-10 m2/người vào năm 2020…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần