Hà Nội và các địa phương Kazakhstan tăng cường đầu tư, hợp tác

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov tới chào xã giao và bàn thảo các vấn đề hợp tác cùng quan tâm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov. 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov. 

Trao đổi tại buổi tiếp, Đại sứ Yerlan Baizhanov bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ Việt Nam - Kazakhstan vừa qua đã liên tục được củng cố, không ngừng phát triển, đạt những dấu mốc khởi sắc mới, trong đó chuyến thăm Việt Nam của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp, đặt nền móng cho việc trao đổi đoàn cấp cao năm tới.

Đại sứ cũng nhấn mạnh, đây chỉ là điểm khởi đầu cho hợp tác song phương thời gian tới, trong đó việc thúc đẩy các mối quan hệ giữa địa phương hai nước là nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước tiếp tục phát triển. TP Astana (thủ đô Nursultan hiện nay) và Hà Nội cũng đã thiết lập mối quan hệ anh em khi ký kết biên bản hợp tác vào năm 2012.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov trao đổi hoạt động hợp tác cụ thể để tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Astana và Hà Nội. 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov trao đổi hoạt động hợp tác cụ thể để tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Astana và Hà Nội. 

Với những nền tảng này, đây là thời điểm thuận lợi thúc đẩy hai bên mở rộng hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn giữa hai thành phố và tạo điều kiện cho doanh nhân hai bên hợp tác, Đại sứ lưu ý.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển của Kazakhstan trong thời gian vừa qua, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh cũng bày tỏ vui mừng trước những cam kết hợp tác giữa Hà Nội và Astana, coi đây là nền tảng thúc đẩy những hoạt động hợp tác cụ thể và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Qua đó cũng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Astana và Hà Nội nói riêng và hai quốc gia Việt Nam và Kazakhstan nói chung.

Nhận định kết quả hợp tác giữa hai bên còn khiêm tốn so với tiềm năng rộng mở, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh nhất trí với những đề xuất hợp tác từ Đại sứ và gợi ý hai bên có thể tăng cường xúc tiến đầu tư giữa các doanh nghiệp, trong lĩnh vực du lịch, xây dựng, phát triển đô thị... những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm.

 

 

 

  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần