Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ mưa lớn diện rộng trong vài ngày tới

Chính Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu cơn bão số 7 nên từ ngày mai (9/10) đến ngày 12/10, ở Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa lớn diện rộng trong vài ngày tới. Ảnh minh họa. Ảnh: Báo Nhân Dân

Mưa lớn ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (8/10), ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam và Bắc Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 7 giờ đến 14 giờ ngày 8/10) như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 158,8mm, Lộc Thủy (Thừa Thiên Huế) 120mm, Hải An (Quảng Trị) 42,4mm, Hòa Bắc (Đà Nẵng) 52mm, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 28,2mm,....
Dự báo, do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu cơn bão số 7 nên từ ngày mai (9/10) đến ngày 12/10, ở Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.
Từ chiều 9/10 đến ngày 11/10, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm;
Từ ngày 10 - 11/10, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm;
Từ ngày 10 - 12/10, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150 - 350mm, có nơi trên 350mm.
Tại Hà Nội, từ chiều mai (9/10) đến ngày 11/10, có mưa to đến rất to.
Trong chiều tối và tối nay (8/10), khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, có nơi trên 50mm.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dông, cục bộ có mưa lớn
Hôm nay (8/10), ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 7 giờ đến 14 giờ ngày 8/10) như: Tiên Hải (Kiên Giang) 39,4mm, Tân Phú (An Giang) 23,4mm, Thới Bình (Cà Mau) 21,2mm,...
Dự báo, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên từ nay (8/10) đến ngày 10/10 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30 - 50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm nay và ngày mai (9/10)

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối mai khu vực Hòa Bình, Nam Sơn La có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần