Hà Nội và Kagoschima thúc đẩy hợp tác phát triển

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 7/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tiếp đoàn đại biểu TP Kagoschima (Nhật Bản) do ngài Hiroyuki Mori – Thị trưởng TP dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng đoàn TP Kagoschima và cho biết, quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt nam – Nhật Bản đang ở thời điểm phát triển sâu rộng và hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa. Nhật Bản là nước tài trợ nguồn vốn ODA lớn nhất cho Việt Nam, với tổng số tài trợ  ước 2,9 tỷ USD, chiếm 58% giá trị ODA; các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư 520 dự án, trị giá 4,6 tỷ USD, chiếm 22% vốn đầu tư FDI tại Hà Nội, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của Hà Nội. Hà Nội hiện có quan hệ hợp tác với 5 tỉnh, TP của Nhật Bản, trong đó có thủ đô Tokyo.

 
Ảnh Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp Thị trưởng TP Kagoshima (Nhật Bản) chiều 7-7-2014. Ảnh Anh Quý IMG_1417 (1).JPG
Phó Chủ tịch UBND TP  Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp Thị trưởng TP Kagoshima (Nhật Bản).
Hy vọng TP Kagoschima là địa phương thứ 6 hợp tác với Hà Nội để mở rộng phát triển kinh tế, trong đó tập trung lĩnh vực: Du lịch, dịch vụ biển, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, phát triển làng nghề; giao lưu văn hóa cho thế hệ trẻ thanh niên, giáo dục - đào tạo… là thế mạnh của Kagoschima để góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và TP Hà Nội và TP Kagoschima.

Thị trưởng Hiroyuki Mori chân thành cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo TP; bày tỏ nhất trí cao, sẽ mở rộng hợp tác toàn diện với Thủ đô Hà Nội, trong đó tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, GD – ĐT, tổ chức các sự kiện, hoạt động cho thanh niên, giao lưu văn hóa để cho thế hệ trẻ cũng như nhân dân hai địa phương hiểu biết lịch sử, văn hóa lẫn nhau, hợp tác cùng phát triển.

Thị trưởng Hiroyuki Mori đặc biệt quan tâm, việc mở rộng hợp tác giữa hai địa phương về các lĩnh vực: Dịch vụ biển, du lịch, ẩm thực, làng nghề truyền thống là ưu thế của Kagoschima để cùng Hà Nội hợp tác phát triển trong thời gian tới. Ông trân trọng chuyển lời mời tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội và lãnh đạo TP tới thăm TP Kagoschima để thực hiện các nội dung trên.