Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: vì sao 2 trường THPT mới thành lập chỉ tuyển học sinh trượt công lập?

Kinhtedothi – 2 ngôi trường THPT công lập mới được thành lập tại Hà Nội là THPT Phúc Thịnh và THPT Đỗ Mười được cho phép tuyển toàn TP (tuyển tràn tuyến) 900 chỉ tiêu lớp 10 năm học 2025 – 2026; tuy nhiên, học sinh đủ điều kiện dự tuyển phải là những em trượt hết nguyện vọng (NV) công lập.

Điều kiện dự tuyển không mới

Ngày 18/7, cùng việc công bố thông tin tuyển bổ sung vào lớp 10 năm học 2025 – 2026, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng công bố thông tin tuyển sinh vào 2 trường THPT Phúc Thịnh (xã Phúc Thịnh) và THPT Đỗ Mười (phường Yên Sở). Cụ thể, tổng chỉ tiêu của 2 trường là 900 (mỗi trường tuyển 450 chỉ tiêu) và được tuyển sinh toàn TP (tuyển tràn tuyến) với những học sinh đủ điều kiện xét tuyển nhưng không trúng tuyển vào các NV đã đăng ký; có điểm xét tuyển từ 12 điểm trở lên.

Trường THPT Đỗ Mười (phường Yên Sở) chuẩn bị đi vào hoạt động. Ảnh: VC

Điều đó có nghĩa là, học sinh dự tuyển vào 2 trường THPT Phúc Thịnh và THPT Đỗ Mười phải tham gia kỳ thi lớp 10 THPT công lập với đủ 3 bài thi, không vi phạm quy chế, trượt tất cả các NV đã đăng ký trước đó và có điểm xét tuyển từ 12 trở lên.

Nếu đủ điều kiện xét tuyển theo quy định, học sinh đăng ký xét tuyển qua cổng tuyển sinh đầu cấp của TP tại địa chỉ: tsdaucap.hanoi.gov.vn, từ 8 giờ ngày 19/7 đến 24 giờ ngày 22/7 và có thể thay đổi NV đăng ký xét tuyển trước 24 giờ ngày 22/7.

Đáng lưu ý, năm nay, có 10 trường THPT công lập được phép tuyển bổ sung, trong đó 8 trường tuyển theo tuyến bình thường (hạ điểm chuẩn) và 2 trường tuyển tràn tuyến (THPT Phúc Lợi và THPT Minh Quang – Ba Vì). Điều kiện tuyển tràn tuyến của 2 trường này cũng tương tự: đối với những học sinh đủ điều kiện xét tuyển nhưng không trúng tuyển các NV đã đăng ký.

Thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường THPT Minh Quang phải có điểm xét tuyển từ 12 trở lên (chỉ tiêu còn thiếu là 63 học sinh); thí sinh có điểm xét tuyển từ 16,5 trở lên đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung vào Trường THPT Phúc Lợi (chỉ tiêu còn thiếu: 103 học sinh).

Thời gian và hình thức nộp hồ sơ xét tuyển vào 2 trường này cũng giống 2 trường đã nêu. Như vậy, việc tuyển sinh của 2 trường mới là THPT Phúc Thịnh và THPT Đỗ Mười được thực hiện đúng quy định.

Bài học trong đăng ký nguyện vọng

Thời điểm hiện tại, vẫn có không ít phụ huynh tỏ ra tiếc nuối khi con không được nộp hồ sơ vào Trường THPT Phúc Thịnh hoặc THPT Đỗ Mười vì con… lỡ đỗ NV3 vào trường THPT công lập ngoại thành trước đó.

“Nếu biết các trường chắc chắn đi vào hoạt động ngay từ năm học này, tôi đã không đăng ký NV3 cho con vào trường công lập tận huyện Ba Vì cũ – nơi cách nhà hơn 50km. Khi đăng ký NV lớp 10 cho con, tôi đăng ký NV1, NV2 cùng khu vực tuyển sinh; NV3 – theo lời cô giáo tư vấn, tôi đăng ký vào trường ngoại thành ở khu vực Ba Vì để tăng khả năng đỗ công lập. Nay trường gần nhà đi vào hoạt động, tôi không lường được rằng, việc đăng ký của mẹ lại làm mất cơ hội đăng ký xét tuyển của con” - chị Ngọc Hà, phụ huynh học sinh chia sẻ.

Thí sinh dự thi lớp 10 năm học 2025 - 2026.

Hiệu trưởng một trường THPT ở ngoại thành cho hay, trường có một vài phụ huynh nội thành đến, muốn rút hồ sơ lớp 10 cho con. Khi nhà trường hỏi lý do, phụ huynh quanh nói là về nộp trường tư thục. Có phụ huynh còn nhờ trường xoá tên con, coi như con trượt NV3. Gặng hỏi mãi phụ huynh mới thú thực rằng muốn nộp hồ sơ cho con vào trường công lập gần nhà.

“Nhà trường phân tích cho phụ huynh hiểu rằng, khi phụ huynh xác nhận nhập học cho con, nghĩa là tên của con đã có trong hệ thống các trường THPT và được ghi nhận đỗ công lập. Như vậy, con sẽ không đủ điều kiện nộp hồ sơ trường công lập tuyển mới tràn tuyến nữa. Nếu phụ huynh rút hồ sơ, con không những không đủ điều kiện nộp sang trường công lập khác, mà còn mất đi chỗ học tại trường công lập đã đỗ NV3. Phụ huynh đó cuối cùng đã xin ở lại” - vị hiệu trưởng kể lại.

Thời điểm hiện tại, hầu hết các trường THPT trên địa bàn TP đã ổn định và cơ bản hoàn tất các phần việc liên quan công tác tuyển sinh lớp 10. Điều đó cho thấy, quy định tuyển tràn tuyến của Sở GD&ĐT Hà Nội là hợp lý, cần thiết; giúp sớm ổn định tình hình, tránh gây xáo trộn không đáng có cho các nhà trường.

“Hà Nội có đến 127 trường THPT, gần 80.000 học sinh đã được tuyển và có chỗ học lớp 10 trường công lập. Vì vậy, không thể vì một số ít phụ huynh mà làm ảnh hưởng công tác tuyển sinh năm nay” - một hiệu trưởng trường THPT công lập nhận định.

Dù rất chia sẻ, thông cảm với những phụ huynh có trường gần nhà mới đi vào hoạt động, trong khi con lại phải đăng ký học NV vào trường ở xa; tuy nhiên, phụ huynh cũng cần thấu hiểu và chấp hành đúng quy định của ngành GD&ĐT Hà Nội. Đó là chưa kể, trong trường hợp đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào trường gần nhà, các thí sinh cũng chưa chắc suất đỗ mà còn qua quy trình xét duyệt chặt chẽ. Điểm chuẩn các trường này được lấy từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.

Từ năm 2026 – 2027, công tác tuyển sinh vào 2 trường THPT Phúc Thịnh, Đỗ Mười sẽ diễn ra ổn định, được phân tuyến tuyển sinh ngay từ đầu. Các phụ huynh cũng nên coi đây là bài học trong việc cân nhắc, đăng ký NV cho con. Giáo viên dạy lớp 9 khi chia sẻ với phụ huynh, học sinh về việc đăng ký trường THPT công lập nên tư vấn toàn diện cho phụ huynh về việc chọn trường không chỉ phù hợp khả năng của học sinh mà còn cần quan tâm các yếu tố khác như đường sá, giao thông, khoảng cách di chuyển…

Cũng cần nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội thực hiện tuyển tràn tuyến với trường nội thành. Năm trước, Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng cũng tuyển tràn tuyến (bổ sung) với điểm xét tuyển từ 25,75 điểm trở lên. Kết quả, 72 em đã trúng tuyển bổ sung. Các em trúng tuyển có điểm xét tuyển từ 38,75 - 40,50 điểm.

Trích dẫn
xét

Từ 8 giờ ngày 23/7, Hội đồng tuyển sinh các trường (tuyển tràn tuyến) họp xét duyệt danh sách đăng ký xét tuyển của học sinh theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng, nhà trường báo cáo Sở GD&ĐT để xem xét, phê duyệt.

Trước 10 giờ ngày 23/7, nhà trường nộp danh sách đề nghị trúng tuyển về Sở GD&ĐT Hà Nội.

Trước 10 giờ ngày 24/7, danh sách học sinh trúng tuyển được công khai tại nhà trường và trên cổng thông tin của ngành GD&ĐT. Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học trực tiếp từ 28 - 30/7 (trong giờ hành chính).

Hiện công tác chấm phúc khảo đang diễn ra đúng kế hoạch. Chậm nhất ngày 28/7/2025, Hà Nội công bố kết quả phúc khảo. Thí sinh trúng tuyển sau phúc khảo nhập học ngày 30/7/2025.

Hà Nội dự kiến có thêm 3 trường THPT công lập

Hà Nội dự kiến có thêm 3 trường THPT công lập

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội siết quản lý, tăng kiểm tra hoạt động tư vấn du học

Hà Nội siết quản lý, tăng kiểm tra hoạt động tư vấn du học

10 Dec, 09:19 PM

Kinhtedothi –Tại hội nghị sơ kết công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học năm 2025 diễn ra ngày 10/12, Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là siết quản lý, tăng kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực này.

Cần Thơ: nhiều mô hình hay trong xây dựng văn hóa ứng xử học đường

Cần Thơ: nhiều mô hình hay trong xây dựng văn hóa ứng xử học đường

10 Dec, 04:39 PM

Kinhtedothi - Trong thời gian thực hiện đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”, TP Cần Thơ tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; đặc biệt có nhiều mô hình hay, thiết thực đã ra đời, qua đó, thu hút đông đảo học sinh tham gia, giúp nâng cao ý thức về văn hóa học đường, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.

Bổ sung quy định chi trả học phí đào tạo cho giáo viên

Bổ sung quy định chi trả học phí đào tạo cho giáo viên

09 Dec, 07:44 PM

Kinhtedothi - Nghị định 311/2025/NĐ-CP bổ sung quy định chi trả học phí đào tạo cho những giáo viên (thuộc đối tượng được đào tạo theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP) đã tự đi học và được cấp bằng kể từ ngày 1/7/2020 nhưng chưa được cơ quan, đơn vị thanh toán tiền học phí đào tạo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ