Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: xây dựng nền hành chính kiến tạo, phục vụ Nhân dân

Kinhtedothi – Nhìn lại 80 năm hoạt động của nền hành chính Thủ đô Hà Nội và tác động của Luật Thủ đô 2024, các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ, tìm giải pháp để hướng tới xây dựng nền hành chính Thủ đô hiện đại, kiến tạo, phục vụ Nhân dân.

Quang cảnh hội thảo.

Ngày 24/10, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo “80 năm xây dựng và phát triển nền hành chính Thủ đô (1945 - 2025) và tác động từ Luật Thủ đô năm 2024”.

Hội thảo thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia, nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức có sự tâm huyết và am tường nhiều mặt hoạt động của Thủ đô Hà Nội.

80 năm nền hành chính Thủ đô - nhiều thành tựu nổi bật

Phát biểu đề dẫn, bà Phạm Thuỳ Dương - Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Hà Nội cho biết, hội thảo nhằm góp phần đánh giá quá trình xây dựng và phát triển nền hành chính Thủ đô trong suốt 80 năm qua, đồng thời gợi mở một số phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục đổi mới, phát triển nền hành chính Thủ đô trong bối cảnh Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực.

Trong phiên làm việc “80 năm xây dựng và phát triển nền hành chính Thủ đô (1945 - 2025)”, TS Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ  chia sẻ, từ khi thành lập nước, nhất là từ ngày giải phóng Thủ đô, trải qua các thời kỳ cách mạng khác nhau, Hà Nội luôn là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...; đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Phạm Thuỳ Dương - Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Hà Nội phát biểu đề dẫn hội thảo.

Với sự lãnh đạo của Đảng bộ TP, nền hành chính Thủ đô, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng, tâm huyết, trách nhiệm đã góp phần to lớn làm nên sự thành công của Thủ đô trong những giai đoạn qua. Tuy nhiên, bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi đất nước nói chung, trong đó có Thủ đô Hà Nội phải có sự phấn đấu vượt bậc để tăng tốc, bứt phá trên mọi lĩnh vực. Muốn vậy, Hà Nội phải có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức bộ máy hành chính các cấp chất lượng đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có năng lực, bản lĩnh, gương mẫu, năng động, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển Thủ đô, TS Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, cần tập trung làm tốt, chất lượng việc xác định vị trí việc làm trong toàn TP đối với từng cơ quan, đơn vị; xây dựng tiêu chuẩn phù hợp đối với từng đối tượng; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời sát hạch, sàng lọc thường xuyên đối với cán bộ. Đặc biệt, TP cần thực hiện tốt công tác thu hút, trọng dụng, giữ chân người tài và tăng cường chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô.

Chung tay đưa Luật Thủ đô 2024 vào cuộc sống

Tại phiên thứ hai của hội thảo chủ đề “Luật Thủ đô (sửa đổi) và tác động của Luật Thủ đô (sửa đổi)”, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị đóng góp tham luận: "Báo chí truyền thông, phổ biến pháp luật để người dân hiểu và thực hiện tốt Luật Thủ đô năm 2024".

Tham luận khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong việc phổ biến, giải thích các quy định của Luật Thủ đô 2024 đến mọi tầng lớp Nhân dân. Báo chí tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình thực hiện Luật Giáo dục và phổ biến pháp luật, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình và tích cực tham gia vào quá trình thực hiện Luật. Báo chí cũng khuyến khích người dân giám sát và phản biện chính sách, bao gồm các chính sách liên quan đến Luật Thủ đô 2024.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị đóng góp tham luận tại hội thảo.

Đề cập đến vai trò của Báo Kinh tế & Đô thị - cơ quan ngôn luận của UBND TP Hà Nội trong công tác tuyên truyền Luật Thủ đô 2024, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi cho biết: bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội, ngay từ khi lấy ý kiến góp ý xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), Báo Kinh tế & Đô thị đã xây dựng kế hoạch (dài hạn, cao điểm), triển khai thực hiện tuyên truyền từ sớm, từ xa để tập hợp, đăng tải các ý kiến góp ý của cơ quan quản lý, chuyên gia, Nhân dân để xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Suốt quá trình xây dựng Luật, cũng như sau khi Luật được thông qua, có hiệu lực, với nội dung phù hợp từng đối tượng cụ thể; qua đó, góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô hiểu, đồng thuận, nỗ lực cùng nhau chung tay góp sức đưa Luật vào cuộc sống, góp phần mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Hà Nội.

Ngoài 2 tham luận trên, nhiều tham luận khác tại hội thảo cũng chia sẻ tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của nền hành chính Thủ đô từ năm 1945 đến nay; phân tích các thách thức đối với sự vận hành của nền hành chính Thủ đô, nhận diện cơ hội, đánh giá những tác động bước đầu của Luật Thủ đô (sửa đổi) đối với sự phát triển của các hoạt động kinh tế - xã hội, liên quan đến quản lý, điều tiết và xây dựng chính sách của bộ máy hành chính Thủ đô...

Các đại biểu đồng thời đề xuất định hướng chiến lược cho sự phát triển của nền hành chính Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới; thảo luận về chủ trương, chương trình và kế hoạch mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trong phát triển nền hành chính Thủ đô; chia sẻ các mô hình quản lý hành chính tiên tiến trên thế giới, trong đó có xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số.

Theo Ban Tổ chức, cùng 50 báo cáo, tham luận đã tập hợp trong kỷ yếu, các ý kiến quý báu trực tiếp tại hội thảo đến từ nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, nhà giáo đã góp phần nâng cao chất lượng và tính thiết thực, hữu ích của hội thảo. Tới đây, các vấn đề liên quan đến chủ đề hội thảo sẽ tiếp tục được nghiên cứu kỹ lưỡng, sâu sắc, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp thiết thực, hướng tới góp phần xây dựng nền hành chính Thủ đô thực sự là nền hành chính kiến tạo và phục vụ Nhân dân.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: toàn bộ chương trình đào tạo hoàn thành kiểm định chất lượng

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: toàn bộ chương trình đào tạo hoàn thành kiểm định chất lượng

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quốc hội đồng ý bổ sung Phó Thủ tướng Chính phủ, phê chuẩn miễn nhiệm 3 bộ trưởng

Quốc hội đồng ý bổ sung Phó Thủ tướng Chính phủ, phê chuẩn miễn nhiệm 3 bộ trưởng

24 Oct, 07:16 PM

Kinhtedothi - Ngày 24/10, Văn phòng Quốc hội đã ban hành thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 5 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội. Quốc hội đã thông qua nghị quyết bổ sung Phó Thủ tướng và phê chuẩn miễn nhiệm 3 chức danh Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ