Hà Nội: Xử phạt gần 900 trường hợp vi phạm, phát hiện đối tượng giấu 30 viên hồng phiến

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt đối với 863 trường hợp về các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch trong ngày thứ 19, Hà Nội giãn cách xã hội.

 Lực lượng chức năng huyện Phú Xuyên kiểm tra người dân tham gia giao thông trong những ngày giãn cách xã hội.
Ngày 11/8, Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 Công an TP Hà Nội thông báo kết quả công tác phòng chống dịch Covid trên địa bàn Thành phố (từ 11 giờ ngày 10/8/2021 đến 11 giờ ngày 11/8/2021) như sau:
​Kết quả rà soát người về từ các tỉnh, thành phố có dịch, người nước ngoài tạm trú trên địa bàn Hà Nội xác định có 49.920 và 6.165 trường hợp trở về từ vùng dịch, đang cách ly, quản lý trên địa bàn; phát sinh mới trong ngày là 4 trường hợp.
Công an TP Hà Nội và các lực lượng phối hợp duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào Thành phố. Kết quả triển khai các chốt kiểm soát người và phương tiện ra, vào Thành phố: Từ 11 giờ ngày 10/8/2021 đến 11 giờ ngày 11/8/2021 kiểm soát 10.908 lượt phương tiện (trong đó 107 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 14.699 lượt người qua chốt; yêu cầu 3.544 lượt phương tiện quay đầu (2.477 không vào Thành phố; 1.067 không ra ngoài Thành phố).
Kết quả xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19, các lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch: 863 trường hợp, trong đó: Không đeo khẩu trang nơi công cộng: 78 trường hợp; cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh: 3 trường hợp; hành vi vi phạm khác: 782 trường hợp (không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách...).
 Cảnh sát giao thông phát hiện bắt giữ đối tượng mang theo 30 viên hồng phiến.
Đáng chú ý, khoảng 14 giờ 20 phút ngày 11/8, tổ tuần tra kiểm soát  Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra  phòng chống dịch bệnh Covid-19 đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ (Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên điều khiển mô tô biển kiểm soát 30F8-5123 có biểu hiện nghi vấn, đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Qua kiểm tra, danh tính nam thanh niên này được làm rõ là Đinh Văn Hoàng (SN 1991 đở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội). Quá trình kiểm tra, dù cố gắng giữ thái độ bình tĩnh song Hoàng vẫn lộ rõ nhiều nghi vấm khi liên tục mong cảnh sát xử lý nhanh, kể cả phạt lỗi đi ngoài đường không đúng quy định, để được đi sớm.
Trước biểu hiện nghi vấn này, bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã phát hiện trong người đối tượng Hoàng cất giấu 30 viên hồng phiến. Toàn bộ số hồng phiến này đối tượng để trong túi nilon được đối tượng nhận khai mua về sử dụng.
Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an quận Tây Hồ điều tra mở rộng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần