Kinhtedothi - Sở TT&TT Hà Nội vừa có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân do đã có hành vi cung cấp thông tin, hình ảnh bản đồ không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia trong tiết học tiếng Trung tại một trường THPT trên địa bàn TP.
Theo thông tin từ Sở TT&TT Hà Nội, qua rà soát, trên mạng xã hội ngày 18/9/2024 đã lan truyền thông tin hình ảnh bản đồ không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia trong tiết học tiếng Trung tại một trường THPT trên địa bàn TP.
Sở TT&TT Hà Nội làm việc với người vi phạm
Sau đó, Sở đã xác minh và làm việc với bà P.T.H (người thực hiện tiết học nói trên) và được biết do trong quá trình thu thập hình ảnh để minh họa cho bài giảng, bà P.T.H đã vô tình sao chép, sử dụng hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” hay còn gọi “đường 9 đoạn” để đưa lên slide bài giảng cho các em học sinh trường THPT. Vụ việc nhanh chóng được phát tán trên mạng xã hội. Đến 23 giờ cùng ngày, bà P.T.H đã đăng tải thông tin xin lỗi do hành động vô tình trên của mình, ngoài ra không có mục đích gì khác.
Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 7 Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ, Chánh Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội đã ban hành Quyết định xử phạt đối với bà P.T.H do đã có hành vi “Cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia”.
Số tiền phạt là 30 triệu đồng cùng với hình thức xử phạt bổ sung tịch thu phương tiện vi phạm hành chính. Bà P.T.H đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Kinhtedothi - Mới đây, Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội ra Quyết định xử phạt hành chính đối với 2 cá nhân có hành vi đăng tải thông tin có nội dung sai sự thật, xuyên tạc về ông Nguyễn Trần Trung Quân trên mạng xã hội Facebook.
Kinhtedothi - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệu tập 2 trường hợp để làm việc về hành vi đăng tải thông tin bịa đặt sau bão Yagi trên mạng xã hội Facebook.
Kinhtedothi - Tấn công vào dịch vụ điện toán đám mây, tấn công chuỗi cung ứng, tấn công hệ thống ngôn ngữ lớn - LLM và ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI là 4 xu hướng chính của an toàn thông tin năm nay cũng như giai đoạn tiếp theo.
Kinhtedothi - Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trợ lý ảo đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Không chỉ các DN, hiện tại nhiều cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước đã ứng dụng AI, sử dụng trợ lý ảo hỗ trợ công việc hàng ngày.
Kinhtedothi - Bộ KH&CN vừa ban hành Thông tư nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc sử dụng băng tần E tại Việt Nam, tạo nền tảng thuận lợi để triển khai hạ tầng truyền dẫn tốc độ siêu cao, từ đó góp phần xây dựng "đường cao tốc" vững chắc cho hạ tầng 5G Việt Nam.