Hà Nội: Xuyên đêm cứu bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/9, các bệnh viện Trung ương và Hà Nội liên tục thông tin về nạn nhân vụ cháy chung cư mini ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Lực lượng y bác sĩ, nhân viên y tế các bệnh viện đã và đang nỗ lực hết mình xuyên đêm cứu chữa bệnh nhân trong vụ cháy.

 

Tập trung cứu chữa nạn nhân vụ cháy, hội chẩn ngay trong đêm

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini xảy ra tại Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngay trong đêm khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã hội chẩn, phối hợp với các chuyên khoa hồi sức cấp cứu, chống độc để điều trị người bệnh. Ngay khi tiếp nhận bệnh viện đã huy động các trung tâm, các bác sĩ để tăng cường lực lượng cấp cứu bệnh nhân tốt nhất.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cũng có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai hỏi thăm tình hình điều trị các nạn nhân và động viên người bệnh.
PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cũng có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai hỏi thăm tình hình điều trị các nạn nhân và động viên người bệnh.

Sáng nay, bệnh viện tiếp tục hội chẩn để phối hợp các chuyên khoa điều trị tốt nhất cho người bệnh, rà soát lên phương án điều trị cho từng bệnh nhân. Bệnh viện đã hội chẩn các chuyên khoa cấp cứu cho bệnh nhân trong vụ cháy toàn viện gồm hơn 20 chuyên gia.

 

Ngay trong sáng 13/9, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cũng có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai tham gia hội chẩn cùng các chuyên gia, kiểm tra công tác cấp cứu, hỏi thăm tình hình điều trị các nạn nhân và động viên người bệnh trong vụ cháy. Ngay đêm qua khi nhận được thông tin về vụ cháy, qua đường dây nóng, Bộ trưởng Bộ Y tế và các Thứ trưởng Bộ Y tế và Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã chỉ đạo các đơn vị nỗ lực cấp cứu người bệnh với tinh thần tập trung cao độ nhất.

Được biết, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở các mức độ khác nhau. Các bệnh nhân chủ yếu ngạt khói, bị chấn thương, nhưng không có trường hợp bệnh nhân bị bỏng. “Các nạn nhân đến viện đều trong tình trạng hoảng loạn, nhiều người thân gia đình đều nhập viện, không có người chăm sóc. Các bác sĩ phải coi bệnh nhân như người nhà để chăm sóc” - PGS.TS Đào Xuân Cơ cho hay.

Hầu hết các bệnh nhân là ngộ độc khí CO, vì bệnh nhân nhảy khỏi đám cháy nên nhiều người bị chấn thương và đa chấn thương hiện đang cấp cứu tại Trung tâm Nhi khoa, Trung tâm cấp cứu A9, Trung tâm hồi sức tích cực...

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho một bệnh nhân nữ. Bệnh nhân vào viện lúc 3 giờ sáng, trong tình trạng hơi thở gắt, huyết áp cao, không có cơ chế chấn thương phải đặt nội khí quản. Số bệnh nhân nặng còn lại hiện cấp cứu tại Trung tâm cấp cứu A9 trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê, ngạt khí. Sau cấp cứu đã ổn định đang tiếp tục được theo dõi.

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho bệnh nhân trong vụ cháy ở Thanh Xuân.
Tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho bệnh nhân trong vụ cháy ở Thanh Xuân.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai nhận định, việc cứu chữa người bệnh phải đặt lên hàng đầu. Ngay từ đêm qua đã huy động lực lượng cấp cứu nhanh chóng, tối ưu nhất có thể, để hạn chế tối đa nhất tử vong cho nạn nhân. Nạn nhân nặng sẽ được theo dõi sát sao, dự phòng, các nạn nhân có thể diễn biến nặng sau 24 giờ.

Tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã tiếp nhận một số bệnh nhi. Về mặt lâm sàng, các bệnh nhân ổn định, hiện bệnh nhân đang thở ô xy dòng cao. Tuy nhiên tinh thần các bé không được ổn định, hoảng sợ, hiện đơn vị đang phối hợp chuyên khoa để theo dõi, điều trị cho các bệnh nhi.

Còn tại trung tâm chống độc, một số bệnh nhân đang được điều trị tích cực, các xét nghiệm ngộ độc CO không quá cao, tiếp tục theo dõi tại viện.

Hệ thống y tế khẩn trương vào cuộc

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, cơ sở y tế này tiếp nhận các trường hợp trong vụ cháy. Trong đó, có trường hợp bị đa chấn thương đã được phẫu thuật ngay. Một số trường hợp bị thương nhẹ đã được ra viện.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, đến 8 giờ 30 sáng 13/9, cơ sở y tế này đang cấp cứu cho một số nạn nhân vụ cháy, các bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng hoảng loạn, đã được chăm sóc y tế, hiện sức khỏe tạm ổn, đang được điều trị trong Khoa Hồi sức.

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã cử 10 kíp cấp cứu đến hỗ trợ công tác cấp cứu, vận chuyển các nạn nhân trong vụ cháy.
Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã cử 10 kíp cấp cứu đến hỗ trợ công tác cấp cứu, vận chuyển các nạn nhân trong vụ cháy.

“Đêm qua, bệnh viện có tiếp nhận các nạn nhân được chuyển tới bệnh viện, sau đó, có một số ca được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn” - TS Nguyễn Đình Phúc - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa thông tin.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, ngay trong đêm nhận được thông tin tại hiện trường, khoảng hơn 1 giờ sáng 13/9, bệnh viện đã cử ê kíp trực cấp cứu cùng xe cứu thương đến hiện trường để hỗ trợ, vận chuyển cấp cứu về viện điều trị. Hiện tại, các bệnh nhân đang được điều trị ổn định về sức khỏe.

Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã cử 10 kíp cấp cứu, với khoảng 50 nhân viên y tế đến hỗ trợ công tác cấp cứu, vận chuyển các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini nằm trong ngõ 29/70 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân đến các bệnh viện trên địa bàn TP, gồm: Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội; Đa khoa Đống Đa, Đa khoa Hà Đông, Quân y 103 và Bưu điện.

Như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 12/9, tại tòa chung cư mini cao 9 tầng ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ xảy ra cháy. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra xác định.

Đến khoảng 2 giờ ngày 13/9, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Các chiến sĩ tiếp tục phun nước từ tầng 3 đến tầng 9, tìm kiếm người mắc kẹt trong tòa nhà.

Lực lượng chức năng đã đưa một số nạn nhân rời hiện trường tới bệnh viên cấp cứu. Nhiều nạn nhân thoát ra trong tình trạng tỉnh táo sau nhiều giờ mắc kẹt trong chung cư. Đến 6 giờ 30 phút ngày 13/9, lực lượng chức năng tiếp tục đưa các nạn nhân ra bên ngoài. Trong đó, có nhiều nhân viên y tế quận Thanh Xuân từ đêm qua đến tầm 4 giờ sáng nay, họ đã nỗ lực xuyên đêm cứu các nạn nhân trong vụ cháy, công việc chủ yếu là chuyển nạn nhân bị ngạt đi cấp cứu.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng khác như phòng cháy chữa cháy, chính quyền, người dân đã và đang nỗ lực, tập trung vào công tác cứu hộ, cứu nạn trong vụ cháy.

Trước đó, thực hiện ý kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, TS Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã có mặt tại hiện trường ngay trong đêm sau khi nhận được thông tin về vụ cháy.

Sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã ngay lập tức điện thoại đường dây nóng cho các Giám đốc các bệnh viện: Bạch Mai, E, Quân Y 103, Bưu Điện điều lực lượng cấp cứu và xe cứu thương đến hiện trường cấp cứu nạn nhân. Đồng thời huy động lực lượng ứng trực tại bệnh viện để tiếp nhận các nạn nhân cấp cứu và xử lý các trường hợp tử vong.

 

Sáng sớm 13/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các lực lượng chức năng TP, cấp ủy, chính quyền quận, phường tập trung cứu chữa người bị thương và khắc phục hậu quả. Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ kịp thời, tốt nhất cho các hộ dân. Công an TP bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.