Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội yêu cầu công ty du lịch không đưa khách đến "cà phê đường tàu"

Kinhtedothi - Nhằm ngăn chặn hiện tượng một số doanh nghiệp du lịch đưa du khách nước ngoài đến chụp ảnh, uống cà phê tại khu vực tuyến phố "cà phê đường tàu", Sở Du lịch Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp du lịch dừng việc đưa khách đến các địa điểm có đường sắt chạy qua.

Cụ thể tại văn bản số 301/SDL-QLLH gửi các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn TP Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội đã nêu rõ, theo phản ánh của phương tiện thông tin đại chúng và địa phương, hiện nay có nhiều du khách thường tới khu vực đường tàu thuộc địa bàn phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, để tham quan và chụp ảnh.

Du khách đến "cà phê đường tàu" trên phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm) chụp ảnh gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Hoài Nam

Một số đoàn khách du lịch được các xe đưa đến và tập trung tại khu vực chốt trực chắn số 5 Trần Phú, gây ách tắc giao thông, mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt và gây áp lực cho các lực lượng bảo vệ hành lang an toàn đường sắt.

Vì thế, Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thành phố cần tuyên truyền, khuyến cáo du khách, đặc biệt là các khách nước ngoài không đến tham quan, chụp ảnh, uống cà phê, giải khát tại khu vực đường tàu thuộc tuyến đường sắt Phùng Hưng - Trần Phú - Lê Duẩn trên địa bàn hai quận Hoàn Kiếm, Ba Đình.

Các doanh nghiệp không tổ chức các tour đưa đón khách đến khu vực đường sắt tuyến Phùng Hưng – Trần Phú – Lê Duẩn (khu vực cà phê đường tàu) để đảm bảo an ninh, an toàn cho khách khi tham quan, du lịch tại Hà Nội. Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường sắt, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố và giao thanh tra Sở tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Du khách đến "cà phê đường tàu" ngã tư Trần Phú-Phùng Hưng (Hoàn Kiếm) chụp ảnh gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Hoài Nam

Thực tế cho thấy từ đầu năm 2018, khu vực phía Bắc ga Hà Nội xuất hiện tình trạng du lịch khách nước ngoài đi tham quan, quay phim chụp ảnh trên đường sắt, nhất là khi có tàu chạy qua.

Sau đó, các hàng quán mọc lên trong phạm vi bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt. Sau khi ngành đường sắt và Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến, Hà Nội đã yêu cầu các phường lập hàng rào để ngăn du khách không chụp ảnh trên đường tàu.

Từ 15/9/2022, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã lập rào chắn, tổ chức chốt ở hai đầu để ngăn khách vào các quán cà phê dọc đường tàu khu vực quận Hoàn Kiếm. Thống kê của quận Hoàn Kiếm, có hơn 30 hộ dân kinh doanh cà phê ngay sát tuyến đường tàu đi qua phường Hàng Bông, Cửa Đông, Cửa Nam, Hàng Mã và phường Đồng Xuân. Tất cả đang vi phạm hành lang an toàn đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

 

Tìm cơ hội cho cà phê đường tàu

Tìm cơ hội cho cà phê đường tàu

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: lần đầu tiên vinh danh hệ thống nhà hàng, quán trứ danh

Hải Phòng: lần đầu tiên vinh danh hệ thống nhà hàng, quán trứ danh

27 Dec, 09:37 PM

Kinhtedothi - Tối 27/12, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Tiệp, Grab Việt Nam lần đầu tiên tổ chức sự kiện vinh danh gần 30 nhà hàng, quán trứ danh tiêu biểu có đóng góp trong việc xây dựng và lan toả ẩm thực thành phố Hải Phòng, trong đó đặc biệt là thương hiệu Food tour Hải Phòng.

Quảng Trị: nhiều cơ hội bứt phá cho du lịch biển

Quảng Trị: nhiều cơ hội bứt phá cho du lịch biển

25 Dec, 04:37 PM

Kinhtedothi - Sở hữu gần 200 km bờ biển, cùng hệ sinh thái đa dạng, tài nguyên du lịch phong phú, Quảng Trị đang ngày càng khẳng định sức hút và năng lực cạnh so với các điểm đến trong khu vực từ du lịch đường biển.

Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

22 Dec, 03:34 PM

Kinhtedothi - Được tổ chức liên tục từ năm 2018, Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội từng khởi đầu với quy mô và không gian còn khiêm tốn, nhưng đến năm 2025 đã cho thấy một bước chuyển rõ nét trong cách tổ chức, khi giá trị của lễ hội không còn được đo chủ yếu bằng số gian hàng hay lượng khách, mà bằng khả năng tạo ra trải nghiệm văn hoá và kết nối các chủ thể khác nhau trong đời sống đô thị.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ