Hà Nội:Nhiều tấm gương "Công nhân giỏi" lan tỏa sự sáng tạo trên các lĩnh vực

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nhằm tôn vinh và thể hiện sự quan tâm, trân trọng đối với những công nhân lao động đã nỗ lực, vượt khó đạt được thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, sáng 6/5, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023.

Lễ Tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023 diễn ra sáng 6/5. (Ảnh: Mai Quý)
Lễ Tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023 diễn ra sáng 6/5. (Ảnh: Mai Quý)

Tới dự Lễ Tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải; Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh; Phó ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đinh Văn Khóa; Trưởng ban Thi đua khen thưởng Thành phố Nguyễn Công Bằng...  cùng 400 đại biểu Công nhân giỏi Thủ đô các thời kỳ, CNVCLĐ tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất. Đặc biệt là 100 Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023  được tuyên dương tại Hội nghị.

Khai thác tiềm năng, trí tuệ của từng công nhân lao động qua phong trào thi đua

Năm 2023 là năm thứ 15 phong trào thi đua phấn đấu trở thành Công nhân giỏi do LĐLĐ thành phố Hà Nội khởi xướng, phát động và được lan tỏa sâu rộng, bền bỉ trong các cấp Công đoàn, đội ngũ công nhân lao động Thủ đô. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực của LĐLĐ thành phố Hà Nội chào mừng kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5; kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật Bác; 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2023.

Các đại biểu tham dự Lễ Tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023 
Các đại biểu tham dự Lễ Tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023 

Nhìn lại chặng đường 15 năm qua cho thấy, đã có nhiều tấm gương “Công nhân giỏi” hiện hữu trên mọi lĩnh vực, ở tất cả các lứa tuổi được tôn vinh xứng đáng. Đây là những công nhân trực tiếp lao động, sản xuất tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn Thủ đô. Họ là những tấm gương tiêu biểu, cần cù trong lao động sản xuất, phát huy nhiều sáng kiến, sáng tạo; góp phần cùng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Qua phong trào thi đua đã góp phần động viên, khai thác tiềm năng, trí tuệ, tâm huyết của từng công nhân lao động trong nghiên cứu, sáng tạo, tìm tòi những sáng kiến cải tiến, đúc rút kinh nghiệm từ nghề nghiệp, nghiên cứu các quy trình công nghệ để hợp lý hóa sản xuất, tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, tiết kiệm vật tư, nguyên nhiên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống người lao động.

Đến nay phong trào “Lao động giỏi” phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” đã trở thành phong trào hành động cách mạng của tổ chức Công đoàn Thủ đô, khẳng định được sức ảnh hưởng, tác dụng to lớn đối với sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp và công nhân lao động trên mọi lĩnh vực tích cực hưởng ứng.

Thông qua các hình thức tôn vinh tuyên dương “Công nhân giỏi” có thành tích xuất sắc ở các cấp Công đoàn, đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, khơi dậy ý chí, lòng nhiệt tình say mê và tinh thần trách nhiệm của người lao động. Sức sáng tạo của công nhân ngày càng phát huy và được cộng đồng các doanh nghiệp biểu dương, ghi nhận.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. 
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. 

Phát động thi đua cao điểm 150 ngày đêm 

Tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh cho biết, 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2023 được tôn vinh là những công nhân đã nỗ lực, vượt khó đạt được thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, sẽ góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực.

Nhấn mạnh năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với tổ chức Công đoàn; năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ và  ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức lao động. Hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội phát động... thay mặt Ban Thường vụ LĐLD Thành phố, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh đã phát động “Đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp” từ ngày 1/5/2023 đến ngày 30/9/2023.

"Phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình; Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm LĐLĐ Thành phố phát động. Quyết tâm thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” với năng suất, chất lượng hiệu quả cao nhất. Phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, đất nước năm 2023"- Chủ tịch LĐLĐ thành phố Phạm Quang Thanh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại Lễ Tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023. (Ảnh: Văn Công)
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại Lễ Tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023. (Ảnh: Văn Công)

Thay mặt 100 công nhân được biểu dương tại Lễ tuyên dương “Công nhân giởi Thủ đô” năm 2023, anh Đỗ Văn Hảo, công nhân Công ty Cổ phần Hà Yến (thuộc Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm) đã bày tỏ sự quyết tâm cao, nhiệt tình hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 mà Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đã chúc mừng 100 Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023; chúc phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” của CNVCLĐ Thủ đô không ngừng phát triển.

Để làm rõ hơn các đợt thi đua cao điểm nói riêng, phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong công nhân Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý một số nhiệm vụ  trọng tâm như: Công đoàn cần đặc biệt chú ý, đảm bảo sự hài hòa mục đích vì người lao động và của doanh nghiệp cũng như sự phát triển của xã hội; làm cho người lao động tự hào về thành quả lao động, sự gắn kết chặt chẽ giữa hiệu quả lao động với phân phối kết quả lao động và việc làm bền vững .

Nhanh chóng phát triển phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần và trí tuệ của đoàn viên, người lao động, tạo thành ngày hội lớn, sự kiện chính trị của tổ chức mình. Các cấp Công đoàn cần phát triển sâu rộng hoạt động thi đua hoàn thành tốt, sớm các công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; thi đua góp ý hay, thực tế; phản ánh mong muốn hợp pháp, chính đáng của mình...