Hạ thủy hai tàu cá lớn nhất miền Trung có trị giá gần 10 tỷ đồng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/5, Công ty Cổ phần ứng phó sự cố tràn dầu và dịch vụ hàng hải Bảo Duy và gia đình ông Nguyễn Sương quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã hạ thủy tàu cá ĐNa 90603 và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá ĐNa 98001.

Kể từ sau bão Chanchu, đây là thời điểm mà ngư dân Đà Nẵng mạnh tay đầu tư đóng tàu bám biển dài ngày, bất chấp dù phải đối mặt với những phiền phức từ những hành động trái phép của phía Trung Quốc ngay trên vùng biển quê hương mình.
Một tàu cá của ngư dân ở quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ảnh minh họa.
Một tàu cá của ngư dân ở quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ảnh minh họa.
Trước đó, ngày 22/5, Công ty Bảo Duy cũng hạ thủy con tàu dịch vụ hậu cần nghề cá kiêm đánh bắt thủy sản lớn nhất miền Trung mang số hiệu ĐNa 90604.

Tàu ĐNa 90603 công suất 1.150 CV, dài 21m, rộng 6m, cao 3,8m, đầu tư 4,5 tỷ đồng. Tàu ĐNa 90604 cùng công suất 1.150 CV, dài 25m, rộng 6m, cao 4,2m, trị giá 5,3 tỷ đồng. Đây được coi là hai con tàu lớn nhất trong đội hình đánh bắt, cung cấp dịch vụ hậu cần của ngư dân Đà Nẵng sẽ hoạt động ở các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa do ông Nguyễn Sương (trú tổ 59, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) làm chủ.

Ông Trần Công Vinh, Giám đốc Công ty Bảo Duy, cho biết hai tàu cá vỏ gỗ ĐNa 90603, 90604 của ông Nguyễn Sương hiện có kích thước, công suất máy và tải trọng lớn nhất miền Trung hiện tại (hơn 300 tấn) và đều đóng theo mẫu tàu cá Thái Lan. Công ty cũng cho biết, dự kiến ngày 25/5 tại xưởng đóng tàu này sẽ tiếp tục hạ thủy một con tàu lớn nữa của ông Lê Văn Xương (trú Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) mang số hiệu QNg 92035 trị giá 3,5 tỷ đồng.

Những ngày qua, cùng với việc bàn giao các tàu lớn cho khách hàng, Công ty cũng là đơn vị có nhiều chính sách miễn giảm, hỗ trợ cho các ngư dân đầu tư đóng tàu lớn. Hiện Công ty cũng đang trong giai đoạn hoàn thành một tàu vỏ sắt làm dịch vụ cứu hộ, chữa cháy trên biển với công suất 1.100 CV.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần