Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Tĩnh: bẫy ảnh phát hiện cá thể cheo Nam Dương bạch tạng

Kinhtedothi - Thông tin từ Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, quá trình đặt bẫy ảnh đã ghi nhận một cá thể cheo Nam Dương bạch tạng quý hiếm.

Theo đó, bẫy ảnh đã ghi nhận cá thể cheo Nam Dương bạch tạng có thân dài khoảng 40-50cm, trọng lượng từ 1,3 đến 2,3kg, toàn thân có bộ lông màu trắng mịn rất đẹp. Đây là lần đầu tiên bẫy ảnh phát hiện loài động vật quý hiếm này tại Vườn quốc gia Vũ Quang.

Cheo Nam Dương có tên khoa học là Tragulus javanicus, là một loài động vật móng guốc nhỏ nhất thuộc họ cheo, sinh sống trong các khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Ngoại hình cheo Nam Dương gần giống hoẵng và hươu, nhưng không có tuyến lệ. Phần đầu cheo Nam Dương khá giống con chuột, bốn chân gầy, lông mượt...

Việc ghi nhận hình ảnh cá thể cheo Nam Dương bạch tạng cho thấy sự phong phú, đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Được biết, cheo Nam Dương nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB có tên trong Sách đỏ Việt Nam cần được bảo tồn nghiêm ngặt.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Triều cường “kép” tấn công hai miền Nam - Bắc, nước dâng vượt 4m, nguy cơ ngập diện rộng

Triều cường “kép” tấn công hai miền Nam - Bắc, nước dâng vượt 4m, nguy cơ ngập diện rộng

08 Nov, 04:34 PM

Kinhtedothi - Chiều 8/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi bản tin cảnh báo triều cường tại vùng ven biển Bắc Bộ và phía Đông Nam Bộ. Đây là đợt triều cường có biên độ lớn, mực nước nhiều nơi đã và đang đạt mức cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ ở các khu vực trũng thấp và ngoài đê bao.

Bão Fung-Wong mạnh giật cấp 16, sẽ vào đâu?

Bão Fung-Wong mạnh giật cấp 16, sẽ vào đâu?

08 Nov, 04:34 PM

Kinhtedothi - Chiều 8/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin cảnh báo về cơn bão mạnh Fung-Wong (Phượng Hoàng), đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines và có khả năng đi vào Biển Đông trong 24–48 giờ tới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ