"Hà Tĩnh cần phải hết sức chú ý đến lưu vực của sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố"

Thanh Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/11, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra tình hình ứng phó bão số 13 tại hồ Kẻ Gỗ (tỉnh Hà Tĩnh).

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tình hình ứng phó bão số 13 tại hồ Kẻ Gỗ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 7h sáng ngày 15/11, bão số 13 đã đi vào vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 12. Khoảng trưa và chiều nay, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế và sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h chiều nay, áp thấp nhiệt đới đi vào khu vực biên giới Việt Nam - Lào với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.
Để ứng phó với bão số 13, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai đã thành lập 2 đoàn công tác tiền phương kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.
Trong sáng ngày 15/11, Bộ trưởng NN&PTNT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cùng đoàn công tác đã có mặt tại hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) để kiểm tra công tác ứng phó bão số 13.
Bộ trưởng NN & PTNT Nguyễn Xuân Cường nhận định, bão Vamco là cơn bão rất mạnh ngoài biển khơi, khó đoán định đường đi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 (Vamco), đã gây mưa diện rộng, đặc biệt nhiều nơi mưa rất to. Trước tình hình mưa diện rộng đang diễn ra, lưu vực của các con sông tại miền Trung có nguy cơ ngập trở lại, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Hà Tĩnh nguy cơ sạt lở là rất cao.
 Hồ Kẻ Gỗ tiến hành điều tiết lũ với lưu lượng 100-300 m3/s.
“Cần phải hết sức chú ý đến lưu vực của sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố do lượng mưa lớn từ Quảng Bình và Thủy điện Hố Hô đổ về. Trong thời gian sắp tới, sẽ cử đoàn cán bộ khoa học thủy lợi, đánh giá lại công năng phục vụ, nghiên cứu thượng nguồn của hồ Kẻ Gỗ. Các tỉnh đã làm tốt việc di dời tàu thuyền, nghiêm cấm các hoạt động trên biển, tổ chức di dân ở những vùng thấp trũng, quản trị hệ thống hồ”, Bộ trưởng NN & PTNT yêu cầu.
Tại cuộc họp nhanh với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về phương án ứng phó hoàn lưu bão số 13, Bộ trưởng cũng yêu cầu, các sở ban ngành tỉnh Hà Tĩnh có phương án giúp người dân vượt qua bão lũ, đặc biệt là hỗ trợ con giống và phương tiện kỹ thuật để bà con vùng ngập lụt tiếp tục chăn nuôi, khôi phục sản xuất.
Hiện, công tác ứng phó với bão số 13, đang được người dân và các lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh thực hiện khẩn trương và tập trung cao độ.