Hà Tĩnh: chủ động kiểm soát, phòng, chống dịch tả lợn châu Phi
Kinhtedothi - Chính quyền các cấp, ngành thú y và người dân tỉnh Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều phương án kiểm soát, phòng, chống dịch tả lợn châu Phi lây lan ra diện rộng.

Các địa phương vùng có dịch tả lợn châu Phi ở tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột tại các tuyến đường phòng ngừa lây lan dịch bệnh.
Thời gian này, dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, khó lường, gây thiệt hại rất lớn cho người chăn nuôi tại nhiều tỉnh, TP trong cả nước. Để giảm thiểu nguy cơ thiệt hại, cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành thú y tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho người dân; kịp thời triển khai nhiều phương án khống chế, dập dịch hiệu quả.
“Hiện tại, toàn bộ số lợn trong thôn xóm bị dịch tả lợn châu Phi đã được tiến hành tiêu hủy đúng quy trình. Thôn đã tổ chức phun 8 lít hóa chất tiêu độc khử trùng chuồng trại, lập biển cảnh báo vùng có dịch và rắc vôi bột tại các tuyến đường ra vào khu dân cư. Tiếp tục triển khai các phương án phòng, chống dịch, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, giết mổ lợn, đảm bảo an toàn theo quy định” - thôn trưởng thôn Ngọc Hà, xã Toàn Lưu Phạm Duy Phúc cho biết.

Khu vực có dịch tả lợn châu Phi được lắp đặt biển cảnh báo để mọi người chủ động phòng, chống dịch.
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch tả lợn châu Phi, hiện nay 69 xã, phường ở tỉnh Hà Tĩnh đều đã thành lập Ban chỉ đạo, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm ngặt việc theo dõi, giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm, tiêu hủy kịp thời lợn bị nhiễm dịch bệnh, không để bùng phát lây lan ra diện rộng.
Cùng với đó, chính quyền các địa phương, ngành thú y và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ vận chuyển, kinh doanh, giết mổ lợn tại các lò mổ, khu vực chợ, ngăn chặn không để xảy ra tình trạng buôn bán lợn chết, lợn không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn. Đồng thời tuyên truyền người dân không quay lưng lại với thịt lợn, nhưng việc tiêu thụ thịt lợn phải lựa chọn ở những cửa hàng uy tín, thịt đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y.
“Địa phương tập trung bám sát, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Khuyến cáo người dân theo dõi sức khỏe đàn lợn, không được chủ quan, lơ là, nếu có biểu hiện lợn bị ốm, chết phải báo với cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý kịp thời. Hiện tại, về cơ bản các ổ dịch đã được kiểm soát, khống chế, nhưng nguy cơ lây lan dịch vẫn còn tiềm ẩn” - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc Trần Đình Việt thông tin.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có khoảng 10.000 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy.

Công tác tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn châu Phi được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy trình, phòng ngừa dịch bùng phát lây lan ra diện rộng.
Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh) từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn đã tiêu hủy khoảng 10.000 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi. Để nhanh chóng kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các công điện đề nghị các xã, phường tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch.
Trong đó, chú trọng thực hiện nghiêm việc công bố dịch và huy động cả hệ thống chính trị triển khai phòng, chống dịch bệnh. Ưu tiên, tập trung huy động nguồn lực, kịp thời bố trí kinh phí, hóa chất khử trùng, tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường.
“Ngành thú y đang tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Trong đó chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện “5 không” trong phòng, chống dịch: không giấu dịch; không vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không buôn bán lợn bệnh, lợn chết; không vứt xác lợn ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý” - đại diện lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh thông tin.

Hà Nội tăng cường biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi
Kinhtedothi - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 501/TB-VP về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Thành phố.

Hà Tĩnh: người tiêu dùng dè dặt khi tiêu thụ thịt lợn
Kinhtedothi - Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, khó lường tại tỉnh Hà Tĩnh khiến người tiêu dùng có tâm lý dè dặt khi tiêu thụ thịt lợn.

Hà Tĩnh: bắt giữ xe tải chở 18 tấn lợn nhiễm dịch tả châu Phi
Kinhtedothi - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ xe tải chở 180 con lợn bị nhiễm dịch tả châu Phi trên đường đi tiêu thụ.