Hà Tĩnh: Chủ động triển khai nhiều phương án ứng phó mưa bão

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão Noru (bão số 4), tỉnh Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều phương án ứng phó với bão và mưa lớn có thể xảy ra trên địa bàn.

Ảnh hưởng của bão số 4 có 3.673 tàu thuyền ở Hà Tĩnh đã nắm bắt thông tin, vào bờ tránh trú an toàn
Ảnh hưởng của bão số 4 có 3.673 tàu thuyền ở Hà Tĩnh đã nắm bắt thông tin, vào bờ tránh trú an toàn

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của bão số 4 (từ ngày 21/9-26/9), trên địa bàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được phổ biến trên địa bàn từ 100mm đến 200mm, trong đó, một số khu vực như:  Hoành Sơn 206mm, Linh Cảm 203mm, Hương Sơn 167mm, Cẩm Nhượng 164mm…

Mưa lớn mực nước tại các hồ chứa tiếp tục dâng lên, trong đó hồ chứa nước Ngàn Trươi đạt 347,7/ 775,7 triệu m3, hồ Kẻ Gỗ 170/345 triệu m3, hồ Sông Rác 85,92/ 124,5 triệu m3. Một số hồ chứa đang xả tràn như: hồ Sông Rác xả 80m3/s, hồ Bộc Nguyên xả 10m3/s, hồ Thượng Sông Trí 2m3/s.

Hồ chứa nước Ngàn Trươi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt phương án ứng phó tình huống khẩn cấp với 18 kịch bản ngập lụt vùng hạ du
Hồ chứa nước Ngàn Trươi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt phương án ứng phó tình huống khẩn cấp với 18 kịch bản ngập lụt vùng hạ du

Cùng với chủ động triển khai các phương án ứng phó với mưa bão, đảm bảo vận hành an toàn hồ chứa nước, các công trình đê, kè chống lũ, đến nay, toàn tỉnh có 3.675 tàu thuyền, trong đó có 3.673 tàu thuyền đã nắm bắt thông tin và vào bờ trú ẩn; hiện tại còn 2 phương tiện/ 13 lao động đang hoạt động ở vùng khơi Hà Tĩnh đã liên lạc, nắm bắt được thông tin và đang di chuyển vào bờ tránh trú.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, dù không nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền, nhưng do ảnh hưởng rìa phía Bắc của bão kết hợp với không khí lạnh nên ở Hà Tĩnh sẽ có khả năng xẩy ra mưa lớn trên diện rộng. Dự báo từ ngày 27-30/9 tổng lượng mưa trên địa bàn từ 150-300mm, nguy cơ cao xẩy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, khe suối, ngập úng vùng trũng và khu vực đô thị.

Lực lượng thanh niên Hà Tĩnh ra quân sẻ phát cây cối, chủ động phòng, chống mưa bão
Lực lượng thanh niên Hà Tĩnh ra quân sẻ phát cây cối, chủ động phòng, chống mưa bão

Trao đổi với phóng viên, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh Trần Đức Thịnh cho biết, các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền các phương án ứng phó với mưa bão; quán triệt thực hiện nghiêm công tác chỉ đạo, điều hành theo nội dung Công điện số 06 ngày 23/9 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Công điện số 10 ngày 24/9 của Chủ tịch UBND tỉnh.

“Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục trực ban 24/24h để tham mưu, ứng phó kịp thời, hiệu quả với thiên tai. Đặc biệt, sau cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đơn vị đã tổ chức họp trực tuyến đến tận UBND các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh để chủ động triển khai ứng phó với bão và tình hình mưa lũ có thể xảy ra”, ông Trần Đức Thịnh thông tin.