Hà Tĩnh: chủ động ứng phó mưa lớn do ảnh hưởng bão số 12
Kinhtedothi - Tỉnh Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều phương án ứng phó với mưa lớn có thể xảy ra do ảnh hưởng bão số 12.

Các đơn vị thi công tập trung huy động lực lượng, phương tiện, vật tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ.
Hiện nay, dự án tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ (hợp phần đầu mối, tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng) do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) làm chủ đầu tư đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Các hạng mục: sửa chữa nâng cấp đập chính, đập phụ, cống lấy nước, tràn Dốc Miếu, khu quản lý… thi công trong điều kiện phải đảm bảo an toàn ứng phó với mưa bão.

Dự án tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ (hợp phần đầu mối) thi công trong điều kiện phải đảm bảo an toàn ứng phó với mưa bão.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Minh Hiếu - cán bộ giám sát Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, cùng với đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật các hạng mục công trình, đơn vị luôn chủ động các phương án ứng phó, phòng ngừa thiệt hại do mưa bão gây ra.
"Chủ đầu tư thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công và các bên liên quan chủ động, sẵn sàng di dời nhân công, vật tư, vật liệu, thiết bị thi công ra khỏi vùng nguy hiểm; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống khi có thiên tai, mưa bão gây ra" - ông Nguyễn Minh Hiếu cho biết.

Các hồ đập ở tĩnh Hà Tĩnh được điều tiết, xả tràn, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 12, dự báo nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có khả năng xảy ra mưa lớn từ 300mm-400mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị. Các đơn vị khai thác, vận hành công trình thủy lợi đã tăng cường kiểm tra, triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình, đồng thời tiến hành điều tiết, xả tràn phù hợp.
"Ngày 21/10 hồ Kẻ Gỗ điều tiết lưu lượng nước qua tràn Dốc Miếu từ 5m3/s- 90m3/s; hồ Bộc Nguyên từ 5m3/s- 70m3/s; hồ Thượng Sông Trí từ 5m3/s-110m3/s; hồ Kim Sơn từ 5m3/s-90m3/s... lưu lượng xả tràn tùy theo diễn biến thời tiết. Trước khi điều tiết, xả tràn, đơn vị đã thông báo, hướng dẫn người dân vùng hạ du thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra" - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh Trần Mạnh Cường thông tin.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 12 và cảnh báo mưa lớn trên diện rộng, rất nhiều tàu thuyền của ngư dân vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động vào bờ neo đậu, tránh trú an toàn.
Được biết, ngày 21/10 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Công điện số 47/CĐ-UBND về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12; yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; triển khai các phương án đảm bảo an toàn tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản, các công trình giao thông, thủy lợi, phòng ngừa sạt lở đất, lũ ống, lũ quét; sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ", kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Người dân vùng lũ Hà Tĩnh gói bánh chưng hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ngập lụt
Kinhtedothi - Mặc dù vừa bị thiệt hại rất nặng nề do bão số 5 và số 10 gây ra, thế nhưng người dân xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang tập trung gói bánh chưng và chuẩn bị nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng lũ các tỉnh phía Bắc.

Hà Tĩnh: giải pháp nào ứng phó biến đổi khí hậu vùng ven biển?
Kinhtedothi - Gần đây, mưa bão xảy ra dồn dập gây thiệt hại rất nặng nề trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Thực trạng đó đặt ra không ít khó khăn, thách thức trong việc ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là tại những vùng ven biển.

Hà Tĩnh: chủ động phòng ngừa giông lốc bất thường trên biển
Kinhtedothi – Mùa mưa bão, các cơ quan, địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo ngư dân chủ động phòng ngừa giông lốc bất thường trên biển.