Hà Tĩnh có hơn 500 cụ tuổi thọ từ 100 tuổi trở lên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thống kê mới nhất của Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, hiện tỉnh này có 513 cụ có tuổi thọ từ 100 tuổi trở lên, trong đó cụ cao tuổi nhất vừa bước sang tuổi 111.

Kinhtedothi - Theo thống kê mới nhất của Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, hiện tỉnh này có 513 cụ có tuổi thọ từ 100 tuổi trở lên, trong đó cụ cao tuổi nhất vừa bước sang tuổi 111.
Vừa bước sang tuổi 111, cụ ông Bùi Thưởng (giữa) vẫn còn rất minh mẫn
Vừa bước sang tuổi 111, cụ ông Bùi Thưởng (giữa) vẫn còn rất minh mẫn
Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, tính từ độ tuổi 70 trở lên, Hà Tĩnh hiện có hơn 25.200 người trên tổng số hơn 1,2 triệu dân. Trong số này, số cụ có tuổi thọ từ 100 trở lên là 513 người. Và người sống thọ nhất Hà Tĩnh hiện nay là cụ ông Bùi Thưởng, ngụ phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh. Sinh năm 1905, vừa bước sang tuổi 111, tuy nhiên hiện cụ Thưởng vẫn rất minh mẫn, hằng ngày có thể dạo chơi, chuyện trò cùng bà con khối phố.

Theo đề xuất của Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, dịp Tết nguyên đán 2015 này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định dành hơn 5,6 tỷ đồng để mừng thọ, biểu dương khen thưởng người cao tuổi. Trong số này, tỉnh Hà Tĩnh sẽ dành mức quà 700.000 đồng mừng thọ các cụ tròn 100 tuổi và mức 300.000 đồng cho các cụ trên 100 tuổi.