Hà Tĩnh: độc đáo vườn cam đầu dòng cổ thụ cho thu nhập hàng tỷ đồng
Kinhtedothi - Dịp cuối năm, vườn cam đầu dòng cổ thụ của gia đình chị Phan Thị Hiền ở xã Đồng Lộc, quả chín mọng, vàng rực. Vườn cam độc đáo này vừa mang lại nguồn thu nhập cao vừa góp phần bảo tồn, nhân rộng nguồn gen cam chất lượng.
Vườn cam của gia đình chị Phan Thị Hiền được trồng từ năm 2008. Đây là vườn cam chanh cổ thụ đã được Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh gắn biển hiệu cây đầu dòng.
Mỗi cây cam trong vườn cao khoảng 20m, cành lá sum suê, quả kết thành chùm, chín mọng, vàng rực dịp cuối năm.
Nhờ thực hiện tốt công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh nên quả cam đầu dòng phát triển đồng đều, chất lượng thơm ngon.
Chị Phan Thị Hiền cho biết, gia đình hiện có 2,5 ha cam với khoảng 1.200 cây đang thời kỳ cho thu hoạch quả. Các giống cam chủ yếu là cam chanh, cam giòn, trong đó riêng cam đầu dòng cổ thụ có 30 cây.
Mỗi cây cam cổ thụ cho sản lượng khoảng 250kg quả, cao gấp nhiều lần so với cây trồng thông thường. Bên cạnh năng suất cao, quả cam đầu dòng màu sắc đẹp, hương vị ngọt mát được thị trường ưa chuộng.
Chị Hiền ước tính, năm nay toàn bộ diện tích cam sẽ cho sản lượng quả khoảng 60 tấn. Với giá bán tại vườn cam giòn 70 nghìn đồng/kg, cam chanh 40 nghìn đồng/kg sẽ mang về nguồn thu nhập hàng tỷ đồng.
"Hiện nay đang bắt đầu bước vào mùa cao điểm thu hoạch cam. Sản phẩm cam của chúng tôi được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP và đạt OCOP 3 sao nên được thương lái vào tận vườn thu mua với số lượng lớn để đem đi tiêu thụ. Mùa thu hoạch cam sẽ kéo dài chủ yếu từ nay đến Tết Nguyên đán" - chị Phan Thị Hiền thông tin.
Nhờ đầu tư đúng hướng, áp dụng đồng bộ các biện pháp khoa học kỹ thuật, vườn cam của gia đình chị Hiền không những mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần bảo tồn nguồn gen cam đầu dòng cổ thụ, chất lượng để nhân rộng trên địa bàn.
"Địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người dân khai thác tiềm năng đất đai, tập trung trồng cam phát triển kinh tế. Đồng thời tổ chức các đoàn trực tiếp đến vườn cam của chị Hiền để tham quan, học tập kinh nghiệm trồng cam và các biện pháp nhân giống cam đầu dòng nhằm mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm" - đại diện lãnh đạo UBND xã Đồng Lộc thông tin.
Với những chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển cây cam, nhất là cam đầu dòng cổ thụ đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vườn đồi vùng ven dãy Trà Sơn, xã Đồng Lộc và vùng phụ cận. Bên cạnh đó, việc mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng quả cam, tiếp tục khẳng định thương hiệu, giá trị sản phẩm chủ lực cam Hà Tĩnh trên thị trường.

Hà Tĩnh: sản lượng cam ước đạt trên 67.000 tấn
Kinhtedothi - Hiện nay, người trồng cam ở tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung thu hoạch sản phẩm bán ra thị trường.

Hà Tĩnh: hơn 37.500 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC
Kinhtedothi - Những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nguồn lực tập trung phát triển rừng theo tiêu chuẩn FSC.

Hà Tĩnh: tập trung sản xuất rau màu phục vụ Tết Nguyên đán
Kinhtedothi – Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, thời gian này nhiều địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung sản xuất rau màu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ.






