Kinhtedothi - Thông tin từ Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay các khu, điểm du lịch trên địa bàn đã đón hơn 220 nghìn lượt khách tham quan, du lịch, tăng 265% so với cùng kỳ năm 2023.
Trong đó, khách lưu trú đạt hơn 29.300 lượt người (tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023), khách quốc tế đạt 553 lượt; công suất sử dụng phòng đạt khoảng 70%. Tổng doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt khoảng 60 tỷ đồng.
Du khách dâng hương tưởng niệm tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc
Một số địa phương thu hút du khách đông như: thị xã Kỳ Anh (78.000 lượt), huyện Nghi Xuân (gần 55.000 lượt), huyện Cẩm Xuyên (30.000 lượt)…Trong dịp nghỉ lễ năm nay, ngoài Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và một số di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đón số lượng lớn du khách, thì hầu hết tại các khu du lịch biển đều kín người, nhất là vào các ngày cao điểm 1-2/9.
Đạt được kết quả trên, tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ; phát huy giá trị sản phẩm du lịch đặc trưng... phục vụ tốt nhu cầu du khách.
Kinhtedothi – Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài, thời tiết khá thuận lợi nên các bãi biển ở tỉnh Hà Tĩnh đã thu hút rất đông người dân, du khách đến tắm biển, nghỉ dưỡng.
Kinhtedothi - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài, lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh đang tăng cường triển khai nhiều phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Kinhtedothi - Hiện nay, người dân huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) đang bắt đầu thu hoạch đặc sản bưởi Phúc Trạch bán ra thị trường. Năm nay, thời tiết khá thuận lợi, bưởi được mùa, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Kinhtedothi-Cánh đồng hoa rộng hơn 2ha nằm ở trong khu đô thị Phú Mỹ (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đang là điểm check-in thú vị với nhiều người bởi chủng loại phong phú, khung cảnh đẹp. Đặc biệt nơi này còn có hoa tam giác mạch - loài hoa gắn liền với cao nguyên đá Hà Giang - đang nở rộ.
Kinhtedothi – Từ lâu đã nổi tiếng là một vùng đất giàu bản sắc văn hóa - ẩm thực độc đáo, lại làm tốt công tác bảo tồn, gìn giữ giá trị di sản văn hóa, nên Cà Mau hiện có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển văn hóa du lịch. Vì thế, hòa cùng với sự phát triển chung của đất nước, năm 2026, ngành du lịch tỉnh hứa hẹn nhiều đột phá thành công mới.
Kinhtedothi -“Hà Nội đang trở thành điểm sáng trong xu hướng du lịch xanh, kết hợp phát triển bền vững với bảo tồn văn hóa, thành phố cần coi chuyển đổi xanh là chiến lược dài hạn, gắn kết giữa kinh tế, xã hội và môi trường để tạo sức bật mới cho du lịch và đời sống đô thị” - chuyên gia ESG Phạm Hoài Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi Xanh chia sẻ.