Hà Tĩnh: Gấp rút lắp đặt đường ống giải cứu thiếu nước sinh hoạt

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chi nhánh cấp nước thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang gấp rút lắp đặt đường ống lấy nước từ hồ Đá Bạc để giải cứu thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn.

Đường ống lấy nước từ hồ Đá Bạc về Chi nhánh cấp nước thị xã Hồng Lĩnh dài gần 6km đang được đẩy nhanh tiến độ thi công
Đường ống lấy nước từ hồ Đá Bạc về Chi nhánh cấp nước thị xã Hồng Lĩnh dài gần 6km đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Trước đó, ngày 3/9, Báo Kinh tế và Đô thị đã có bài viết “Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng trơ đáy, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt”, thông tin về việc hồ Thiên Tượng có dung tích thiết kế 850.000m3 nhưng đã cạn kiệt nước. Đây là công trình cung cấp nước sinh hoạt cho gần 20.000 khách hàng ở thị xã Hồng Lĩnh.

Hồ Thiên Tượng ở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh bị cạn trơ đáy do hạn hán kéo dài
Hồ Thiên Tượng ở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh bị cạn trơ đáy do hạn hán kéo dài

Thời gian qua, do nắng nóng gay gắt kéo dài, lượng mưa thấp thua hơn nhiều so với mọi năm, nên hồ Thiên Tượng đã bị cạn trơ đáy, ảnh hưởng rất lớn đến việc cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn, gây lo lắng cho Nhân dân.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nguy cơ hạn hạn có thể kéo dài, Chi nhánh cấp nước thị xã Hồng Lĩnh, thuộc Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh đã gấp rút lắp đặt đường ống dẫn nước từ hồ Đá Bạc về nhà máy tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Hồ Đá Bạc ở phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh nơi sẽ cung cấp nguồn nước thô cho Chi nhánh cấp nước thị xã Hồng Lĩnh 
Hồ Đá Bạc ở phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh nơi sẽ cung cấp nguồn nước thô cho Chi nhánh cấp nước thị xã Hồng Lĩnh 
Dự kiến khoảng 10 ngày tới việc lắp đặt đường ống dẫn nước từ hồ Đá Bạc về nhà máy sẽ hoàn thành, đáp ứng nguồn nước sinh hoạt cho người dân
Dự kiến khoảng 10 ngày tới việc lắp đặt đường ống dẫn nước từ hồ Đá Bạc về nhà máy sẽ hoàn thành, đáp ứng nguồn nước sinh hoạt cho người dân

Đại diện Chi nhánh cấp nước thị xã Hồng Lĩnh cho biết, đường ống lấy nước từ hồ Đá Bạc dài gần 6km, nằm trong dự án Nhà máy nước Đá Bạc, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng quý I/2024. Tuy nhiên, trước tình hình hạn hán nghiêm trọng, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung làm ngày, làm đêm, dự kiến khoảng 10 ngày tới việc lắp đặt sẽ hoàn thành, đáp ứng nguồn nước sinh hoạt, giúp người dân ổn định cuộc sống.