Hà Tĩnh: hiu hắt làng hoa đào dưới chân Ngàn Hống
Kinhtedothi - Năm 2025, làng trồng cây hoa đào ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại rất nặng nề do mưa bão gây ra. Dịp gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người dân nơi đây buồn hiu vì vườn hoa đào xác xơ, nguồn thu nhập sụt giảm lớn.
Gia đình ông Hoàng Ngọc Trà ở xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) trồng 1.500 cây hoa đào, tập trung chủ yếu giống cây đào phai và đào đá.
Năm 2025, do ảnh hưởng nặng nề của mưa bão, ngập úng, vườn đào của ông Trà đã bị gãy đổ, hư hỏng gần như hoàn toàn. Hiện tại, trong vườn chỉ còn lại khoảng 50 cây còn sống.
Ông Trà cho biết, trước đây bình quân mỗi dịp Tết Nguyên đán vườn cây hoa đào cho thu nhập khoảng 700 triệu đồng. Tuy nhiên, năm nay nếu bán được giá trong dịp Tết chỉ thu nhập được khoảng 50 triệu đồng.
Những năm trước, dịp gần Tết Nguyên đán người dân xã Cổ Đạm vui mừng khi cây hoa đào sinh trưởng, phát triển tốt, chuẩn bị nở hoa khoe sắc, khách hàng từ khắp nơi đến tận vườn đặt mua. Tuy nhiên, năm nay cây hoa xác xơ, không còn sức sống sau những trận mưa bão tàn phá.
"Gia đình tôi trồng hơn 400 cây hoa đào, nếu không bị thiệt hại do mưa bão thì dịp Tết Nguyên đán này sẽ mang về nguồn thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Vậy nhưng, sau mưa bão dồn dập đã có hơn 200 cây bị gãy đổ, hư hỏng, số cây còn lại phát triển kém, nguồn thu nhập sụt giảm đáng kể" - bà Phan Thị Hoa ở xã Cổ Đạm cho biết.
Làng hoa đào Cổ Đạm nằm dưới chân núi Ngàn Hống. Đây là nơi người dân gắn bó với nghề trồng hoa đào truyền thống, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
Toàn xã Cổ Đạm hiện có trên 200 hộ dân trồng hàng chục hecta cây hoa đào, tập trung chủ yếu ở thôn Xuân Sơn và Kẻ Lạt. Nhờ đầu tư đúng hướng, ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mỗi năm thu nhập từ cây hoa đào ước đạt khoảng 15-20 tỷ đồng.
Vậy nhưng, năm nay nhiều diện tích cây hoa đào đã bị gãy đổ, hư hỏng do mưa bão, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh tế và tái đầu tư sản xuất của người dân.
Bên cạnh đó, năm nay là năm nhuận, thời gian kéo dài nên cây hoa đào ở xã Cổ Đạm có hiện tượng nở sớm trước Tết Nguyên đán. Điều đó sẽ phần nào ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư mua hoa về trưng Tết của người dân, du khách gần xa.
Ngoài ra, cây hoa đào bị gãy đổ, hư hỏng do mưa bão sẽ yếu ớt, tỷ lệ búp trên cành rất ít, rất khó có thể nở rộ hoa khi Tết đến, Xuân về.
"Năm nay, người dân gắn bó với nghề trồng hoa đào truyền thống sẽ đón Tết kém vui vì chịu thiệt hại nặng nề do mưa bão gây ra. Chúng tôi đã trực tiếp kiểm tra các vườn hộ, đồng thời động viên người dân tập trung khôi phục sản xuất, kịp thời lựa chọn cây giống phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng để trồng mới, phủ kín diện tích bị hư hỏng, góp phần ổn định phát triển kinh tế những năm tiếp theo" - đại diện lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm thông tin.

Hà Tĩnh: bưởi cảnh, đào cổ thụ rộn ràng xuống phố phục vụ Tết
Kinhtedothi - Tại một số tuyến đường ở trung tâm đô thị tỉnh Hà Tĩnh, rất nhiều cây bưởi cảnh, đào cổ thụ đã được trưng bày phục vụ nhu cầu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Hà Tĩnh: được mùa cam đường canh, người dân phấn khởi thu hoạch
Kinhtedothi - Thời gian này, trên khắp các vùng đồi ở xã Mai Hoa, cam đường canh chín mọng, vàng rực. Cam được mùa, giá bán ổn định đã mang đến nhiều niềm vui cho người dân, góp phần phát triển kinh tế bền vững.

Hà Tĩnh: độc đáo vườn cam đầu dòng cổ thụ cho thu nhập hàng tỷ đồng
Kinhtedothi - Dịp cuối năm, vườn cam đầu dòng cổ thụ của gia đình chị Phan Thị Hiền ở xã Đồng Lộc, quả chín mọng, vàng rực. Vườn cam độc đáo này vừa mang lại nguồn thu nhập cao vừa góp phần bảo tồn, nhân rộng nguồn gen cam chất lượng.





