Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Tĩnh: khẩn trương di dời dân, ứng phó ngập lụt diện rộng

Kinhtedothi - Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 400- 950mm, gây ngập lụt diện rộng. Trước tình hình đó, các địa phương vùng lũ đang khẩn trương di dời dân, tài sản đến nơi an toàn.

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn ồ ạt đổ về, các hồ thủy lợi, thủy điện đồng loạt xả lũ khiến mực nước trên các sông ở tỉnh Hà Tĩnh dâng cao, gây ngập lụt diện rộng.

Thống kê sơ bộ, mưa lũ đã gây ngập hơn 4.600 nhà dân tập trung chủ yếu ở các xã Cẩm Duệ, Cẩm Bình, Kỳ Anh, Hương Phố, Hương Đô, phường Vũng Áng, phường Hoành Sơn...

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, di dời dân vùng lũ đến nơi an toàn.

Công tác di dời dân, nhất là tại các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, không để người dân ở lại trong những ngôi nhà bị ngập sâu, nước chảy xiết.

Lũ lụt xảy ra trên diện rộng, nhiều tuyến đường bị ngập sâu hơn 2m, giao thông chia cắt. Để ứng phó với mưa lũ, người dân đã sử dụng thuyền để đi lại và di dời tài sản, phòng ngừa thiệt hại.

Tại các tuyến đường, ngầm, cầu tràn bị nước ngập sâu, các lực lượng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người và phương tiện qua lại.

Nước lũ vùng hạ du tiếp tục dâng lên rất nhanh, các lực lượng chức năng đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để hỗ trợ kê cao lúa gạo, tài sản, phòng ngừa ngập lụt.

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của các lực lượng, nhiều tài sản của người dân vùng lũ được di chuyển đến nơi an toàn.

Với tình cảm vì cộng đồng, người dân xã miền núi Mai Hoa tổ chức gói bánh chưng để cứu trợ cho đồng bào bị ngập lụt tại các xã phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh.

Những phần quà cứu trợ đến với người dân vùng lũ sẽ góp phần chia sẻ khó khăn, thắp sáng tinh thần tương thân, tương ái để tất cả cùng nỗ lực vượt qua lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống.

Hiện tại, mưa lũ ở tỉnh Hà Tĩnh đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Chính quyền các cấp và người dân đang tập trung nhiều phương án ứng phó, tiếp tục thực hiện phương châm "4 tại chỗ", chủ động phòng ngừa giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản do lũ lụt gây ra.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đưa việc tuân thủ pháp luật trở thành thói quen, văn hoá của người dân

Đưa việc tuân thủ pháp luật trở thành thói quen, văn hoá của người dân

07 Nov, 06:59 PM

Kinhtedothi - TS. Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp cho biết, văn hóa tuân thủ pháp luật không chỉ dừng lại ở biết luật, tuân thủ pháp luật mà phải nâng lên tầm mới đó là trở thành một nét đẹp trong văn hóa để mỗi khi ai đó có lỗi, lệch chuẩn thì sẽ cảm thấy điều gì đó day dứt, không nên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ