Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Tĩnh: mưa lũ khiến hơn 3.000 nhà dân bị ngập

Kinhtedothi - Mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông tiếp tục dâng cao, tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó lũ lụt.

Mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông ở tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục dâng cao.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp đới gió Đông trên cao, từ ngày 29/10- 1/11 trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa tự động phổ biến từ 400mm đến 800mm.

Mưa lớn kéo dài, các công trình hồ chứa điều tiết xả tràn, lũ trên các sông dâng cao khiến nhiều địa phương bị ngập lụt. Tính đến 7 giờ ngày 1/11 toàn tỉnh đã có hơn 3.000 nhà dân ở các xã Kỳ Anh, Kỳ Khang, phường Vũng Áng, phường Sông Trí, phường Hoành Sơn, xã Kỳ Thượng, xã Kỳ Lạc, xã Cẩm Lạc, xã Cẩm Duệ bị ngập lụt. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, ngành giáo dục đã chỉ đạo cho 50/676 cơ sở giáo dục (với 36.768 học sinh) nghỉ học.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ, giúp đỡ sơ tán người dân vùng lũ đến nơi an toàn.

Chính quyền các địa phương kiểm tra tình hình sạt lở tại các tuyến đường, đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo, ngăn cấm người dân qua lại.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức sơ tán khẩn cấp gần 2.700 người dân vùng lũ đến nơi an toàn. Đồng thời thời tiến hành lập rào chắn, cắm biển cảnh báo cấm người và phương tiện qua lại tại các tuyến đường, ngầm, cầu tràn... bị sạt lở, ngập lụt.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to, các địa phương đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nội lực hóa nền kinh tế thay vì tăng tuổi nghỉ hưu lên 65

Nội lực hóa nền kinh tế thay vì tăng tuổi nghỉ hưu lên 65

12 Nov, 04:41 PM

Kinhtedothi – Việc tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 ở thời điểm này là chưa hợp lý vì Việt Nam cần ưu tiên đầu tư cho “dân số vàng”; đồng thời phải áp dụng linh hoạt tuổi nghỉ hưu theo ngành nghề và thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế để tránh bẫy thu nhập trung bình.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ