Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Tĩnh: Khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Kinhtedothi - Tại tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn dồn dập trong những ngày qua đã gây thiệt hại khá nặng nề đối với các công trình giao thông, đê kè, sản xuất nông nghiệp. Trước tình hình đó, địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều phương án ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, tại huyện Hương Khê mưa lũ đã gây ngập 287 vườn nhà; 21 ha bưởi Phúc Trạch; chia cắt 8 hội quán thôn xóm. Nhiều tuyến đường giao thông, công  trình cầu cống bị sạt lở, hư hỏng; có 6 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn trước nguy cơ sạt lở đất.

Nhiều tuyến đường giao thông ở huyện Hương Khê bị mưa lũ gây ngập, sạt lở nghiêm trọng.

Mưa lũ cũng đã gây thiệt hại cho các huyện Vũ Quang, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh…Tại huyện Hương Sơn, nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 8A bị sạt lở, trong đó tại Km 82+800 có khoảng hơn 1.000m3 đất đá từ trên núi cao đổ sập xuống chắn ngang đường, giao thông lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo bị tê liệt.

Tại Km 82+800 trên tuyến Quốc lộ 8A có khoảng hơn 1.000m3 đất đá từ trên núi cao đổ sập xuống chắn ngang đường.
Các lực lượng chức năng đang huy động phương tiện nỗ lực dời dọn đất đá, sớm thông tuyến Quốc lộ 8A nối Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Ngoài ra, mưa lớn đã gây sạt lở, sụp lún nhiều điểm xung yếu trên tuyến đường quốc phòng ven biển xã Cẩm Lĩnh, kè biển xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên và gây ngập một số cầu tràn ở vùng thượng huyện Kỳ Anh.

Một số trường học ở huyện Hương Sơn bị ngập, học sinh phải tạm thời nghỉ học chờ nước rút.
Hiện nay lượng mưa đã giảm, song nhiều khu dân cư ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn bị nước lũ cô lập, chia cắt.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của mưa lũ, các địa phương, lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai nhiều phương án ứng phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt ở vùng thấp trũng. Gấp rút huy động lực lượng, phương tiện sớm giải tỏa, thông tuyến Quốc lộ 8A; chủ động hỗ trợ người dân di dời tài sản ở những vùng bị ngập lụt; tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm trên các tuyến đường, cầu tràn, ngầm qua khe suối vùng lũ, phòng ngừa tai nạn rủi ro có thể xảy ra.       

Hà Tĩnh: Chủ động ứng phó với mưa lũ

Hà Tĩnh: Chủ động ứng phó với mưa lũ

Hà Tĩnh: Nhiều vùng hạ du ngập lụt

Hà Tĩnh: Nhiều vùng hạ du ngập lụt

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội – Bắc Kinh tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp

Hà Nội – Bắc Kinh tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp

20 May, 09:21 PM

Kinhtedothi - Chiều 20/5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) do đồng chí Hoàng Bảo Dược - Viện trưởng Phân viện 3 (Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Kinh) làm Trưởng đoàn tới chào xã giao.

Thể hiện rõ nội hàm sự vận động của Mặt trận đối với sự phát triển của đất nước

Thể hiện rõ nội hàm sự vận động của Mặt trận đối với sự phát triển của đất nước

20 May, 08:45 PM

Kinhtedothi-Đề cập hai từ “trực thuộc” đưa vào nội dung dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (T.Ư MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, cụm từ đã thể hiện rõ nội hàm sự vận động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) đối với sự phát triển của đất nước…

Đại biểu Quốc hội: bỏ án tử hình, áp dụng chung thân "mở ra cơ hội sửa sai"

Đại biểu Quốc hội: bỏ án tử hình, áp dụng chung thân "mở ra cơ hội sửa sai"

20 May, 05:50 PM

Kinhtedothi - Thảo luận tại tổ chiều 20/5, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần truyền thông minh bạch, nhất quán, giúp Nhân dân hiểu rõ rằng: bỏ án tử hình không phải là khoan dung với tội phạm, mà là lựa chọn pháp lý phù hợp hơn với quyền con người và cam kết cải cách tư pháp. Áp dụng chung thân mở ra cơ hội sửa sai và bảo vệ nguyên tắc công lý.

Hiện thực hóa khát vọng xây dựng, phát triển Thủ đô theo Nghị quyết số 15-NQ/TW

Hiện thực hóa khát vọng xây dựng, phát triển Thủ đô theo Nghị quyết số 15-NQ/TW

20 May, 04:46 PM

Kinhtedothi - Ba năm trước, vào ngày 5/5/2022, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Sự ra đời của nghị quyết mang ý nghĩa hết sức to lớn, mở ra định hướng chiến lược trong việc phát triển Hà Nội xứng tầm với vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia và "trái tim của cả nước"…

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ