Kinhtedothi - Trong chuỗi hoạt động Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 2025 (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), sáng 12/2 người dân, du khách thập phương vui mừng được thụ hưởng lộc từ chiếc bánh chưng nặng 300kg
Chiếc bánh chưng nặng 300kg tượng trưng cho 300 năm ngày sinh Đại danh y Hải Thượng lãn Ông Lê Hữu Trác (SN 1724). Bánh được gói theo công thức truyền thống, rộng 1,6m, cao 40cm. Nguyên liệu gồm: 270kg gạo nếp, 30kg đậu xanh, trên 600 chiếc lá dong và các nguyên liệu, gia vị kèm theo.
Ban tổ chức và các đại biểu cắt bánh chưng
Sau 3 ngày cung tiến tại nhà bái đường ở khu mộ Đại danh y Hải Thượng lãn Ông Lê Hữu Trác, Ban tổ chức lễ hội đã tiến hành cắt chiếc bánh chưng để người dân, du khách thụ hưởng lộc. Trong bầu không khí ấm áp, an lành đầu mùa Xuân mới Ất Tỵ mọi người đều rất vui mừng, phấn khởi thưởng thức hương vị thơm ngon của bánh chưng.
Mọi người vui mừng, phấn khởi ăn bánh chưng hưởng lộcBánh chưng được gói, nấu rất chu đáo, kỹ lưỡng, hương vị thơm ngonCác em nhỏ rất thích thú khi ăn bánh chưng tại lễ hộiBên cạnh chiếc bánh chưng nặng 300kg là bầu không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi của mọi người dịp đầu mùa Xuân mới Ất Tỵ
Kinhtedothi - Tối 27/12, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, tỉnh Hưng Yên, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-2024).
Kinhtedothi - Ngày 8/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức phát động Cuộc thi Thiết kế quà tặng lưu niệm du lịch Hải Phòng. Đây là một dấu mốc đặc biệt quan trọng, khởi đầu cho hành trình nâng tầm thương hiệu du lịch thành phố Cảng.
Kinhtedothi - Trước ngày 15/8, tất cả các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) sẽ hoàn thành việc lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc và định vị hàng hải AIS.
Kinhtedothi - Từ hôm nay (6/8), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh bố trí tàu quân y và 2 xuồng cơ động, triển khai tuần tra 24/24h hàng ngày trên vịnh Hạ Long nhằm đảm bảo an toàn phục vụ du khách tham quan và lưu trú trên vịnh.
Kinhtedothi - Khoảng đầu thế kỷ XX, bác sĩ Alexandre Yersin khám phá Hòn Bà. Năm 1914, ông xây dựng một ngôi nhà bằng gỗ hai tầng trên đỉnh núi này để ở và nghiên cứu khoa học. Tưởng nhớ công lao của bác sĩ Yersin, năm 2005, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép một doanh nghiệp phục dựng lại căn nhà gỗ của ông với kết cấu tương tự trên nền móng cũ để du khách tham quan.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 400/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch.