Hà Tĩnh: Khởi tố “đại ca giang hồ” rút súng bắn vào cửa sổ nhà con nợ

Thanh Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Ngô Đức Bảo (SN 1993, thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Liên quan đến vụ việc, ngày 28/10/2020, Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra tại thôn Trung Đông, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên.

Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Ngô Đức Bảo. Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 20/9/2020, đối tượng Ngô Đức Bảo (SN 1993) cùng Trần Chí Linh (SN 1991, đều trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) lái xe ô tô BKS 37C - 111.99 đến nhà anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1992 xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) để đòi lại khoản nợ.
Đến trước cửa nhà, do đã gọi nhiều lần cho Hoàng nhưng không được nên Bảo sử dụng một khẩu súng ngắn, bắn vào cửa sổ phía trước nhà Hoàng, sau đó Linh nhặt các vỏ đạn rơi và cả hai ra về. Hậu quả, khiến một số tài sản trong nhà Nguyễn Văn Hoàng bị hư hỏng.
Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kiểm tra dấu vết đồng thời triệu tập các đối tượng, qua đó thu giữ 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại cùng 3 viên đạn.
Theo kết quả trưng cầu giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận: Khẩu súng do Bảo sử dụng là vũ khí quân dụng, bắn đạn cỡ 9mm.
Được biết, Bảo là đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn, thường hoạt động theo ổ nhóm, có biểu hiện ghi lô đề, bắn cá, tổ chức đánh bạc, hoạt động tín dụng đen, sử dụng trái phép chất ma túy, thường xuyên liên quan đến các vụ việc cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện.
Hiện, Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần