Hà Tĩnh: làng nghề sản xuất hương trầm rộn ràng dịp cuối năm
Kinhtedothi – Người dân xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh đang tất bật sản xuất hương trầm và đồ thủ công mỹ nghệ cung ứng ra thị trường dịp Tết Nguyên đán. Với tinh thần cần cù lao động, sáng tạo, nghề truyền thống này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân ổn định cuộc sống.
Làng nghề sản xuất hương trầm và đồ thủ công mỹ nghệ từ cây gió trầm ở xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh bước vào dịp cao điểm cuối năm.
Thời gian này, tại làng nghề sản xuất hương trầm và đồ thủ công mỹ nghệ ở xã Phúc Trạch không khí lao động rất nhộn nhịp, hăng say. Mỗi người một việc, từ công đoạn thu hoạch cây gió trầm đến phân loại, sản xuất búp hương trầm và các sản phẩm khác được mọi người thực hiện tỉ mỉ, khoa học để tạo ra những sản phẩm có giá trị, đảm bảo chất lượng.
Cơ sở sản xuất, kinh doanh trầm hương Thọ Nga tập trung làm ra nhiều sản phẩm cung ứng thị trường dịp Tết Nguyên đán.
Trao đổi với phóng viên, chị Võ Thị Nga - chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trầm hương Thọ Nga ở xã Phúc Trạch cho biết, nghề sản xuất hương trầm được gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ. Gần đây, nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, chúng tôi tập trung sản xuất vòng trầm, nụ trầm, trầm miếng, tinh dầu trầm và đặc biệt là sử dụng cây gió trầm nhiều năm tuổi để chế tác thành những cây trầm cảnh với nhiều kích cỡ, hình thù khác nhau.
“Các sản phẩm được sản xuất, chế biến từ cây gió trầm đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường. Dịp cuối năm, rất đông thương lái, du khách đến tận nhà đặt mua hàng về bán, sử dụng và làm quà biếu tặng người thân. Dự kiến năm nay, sau khi trừ các khoản chi phí, trả lương cho 16 lao động thường xuyên, gia đình sẽ lãi khoảng 500 triệu đồng” - chị Võ Thị Nga cho biết.
Người dân xã Phúc Trạch khéo léo chế tác ra những cây trầm cảnh có giá trị kinh tế cao.
Nghề sản xuất hương trầm và đồ thủ công mỹ nghệ ở xã Phúc Trạch đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động. Trong đó, bên cạnh nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm hương trầm, tinh dầu trầm tự nhiên, nhiều người đã tập trung sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Việc sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ chủ yếu dựa vào bàn tay khéo léo, chuyên cần và ý tưởng sáng tạo của người dân dựa trên vóc dáng, hình thù của cây gió trầm.
Sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ từ cây gió trầm, nhất là cây trầm cảnh cỡ lớn thường có giá bán hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Mặc dù giá bán khá cao, nhưng hầu hết sản phẩm của người dân làm ra đến đâu đều tiêu thụ hết đến đó, không còn tồn đọng. Điều đó cho thấy, nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng thường hướng đến sản phẩm tự nhiên, nhất là mang lại niềm vui, sự hanh thông, tài lộc cho gia chủ dịp đầu mùa Xuân mới.
"Hơn 15 năm gắn bó với nghề làm hương trầm và đồ thủ công mỹ nghệ từ cây gió trầm, cuộc sống, sinh hoạt của gia đình ngày càng ổn định hơn. Sản phẩm làm ra được thị trường ưa chuộng, tiêu thụ với số lượng lớn, điều đó đã mang lại niềm vui để mọi người yên tâm gắn bó với nghề truyền thống" - anh Lê Doãn Khỏe ở xã Phúc Trạch cho biết.
Những vườn cây gió trầm hàng chục năm tuổi ở xã Phúc Trạch đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân ổn định cuộc sống.
Cây gió trầm vốn mọc tự nhiên trong rừng, sau này được người dân đưa về trồng tại vườn để phát triển kinh tế. Quá trình cấy ghép, lai tạo đã cho ra những dòng cây sinh trưởng, phát triển tốt và giữ hương thơm đặc trưng của tự nhiên. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và có những chính sách phát triển cây gió trầm và làng nghề truyền thống, đến nay toàn xã Phúc Trạch có khoảng gần 800 ha (héc ta) cây gió trầm ở nhiều độ tuổi khác nhau, mỗi năm mang lại hiệu quả kinh tế hàng trăm tỷ đồng.
"Địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây gió trầm, nhất là sản phẩm hương trầm và đồ thủ công mỹ nghệ. Dịp cuối năm, các hộ dân tập trung cao cho sản xuất, kịp thời cung ứng các loại sản phẩm ra thị trường Tết Nguyên đán. Qua theo dõi, nắm tình hình, thị trường tiêu thụ khá ổn định, giúp người dân phấn khởi đầu tư sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững" - đại diện lãnh đạo UBND xã Phúc Trạch cho biết.
Các sản phẩm từ cây gió trầm ở xã Phúc Trạch không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
Nghề sản xuất hương trầm và đồ thủ công mỹ nghệ ở xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh rộn ràng dịp cuối năm. Điều đó cho thấy, làng nghề truyền thống đang được gìn giữ, phát huy và ngày càng nâng tầm giá trị các sản phẩm, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Bàn giải pháp phát triển làng nghề Hà Nội gắn với du lịch và chuyển đổi số
Kinhtedothi - Ngày 16/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với UBND xã Bát Tràng và Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội tổ chức Hội thảo “Giải pháp bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với du lịch, chuyển đổi số khi được Hội đồng Thủ công thế giới công nhận là thành viên các thành phố sáng tạo trên thế giới trên địa bàn xã Bát Tràng”.
Thương hiệu OCOP “giữ lửa” làng nghề
Kinhtedothi - Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề truyền thống, làng có nghề. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Hà Tĩnh: rộn ràng mùa thu hoạch cam
Kinhtedothi - Dịp cuối năm, khắp các vùng đồi ở tỉnh Hà Tĩnh quả cam chín mọng, tỏa hương. Đây cũng là thời điểm người dân rộn ràng thu hoạch sản phẩm "một nắng, hai sương" làm ra để bán ra thị trường.





