Hà Tĩnh: Lên phương án ứng phó sạt lở bờ sông Minh

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sau phản ánh của Báo Kinh tế và Đô thị về sạt lở đất nghiêm trọng tại bờ sông Minh, UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã lập đoàn kiểm tra, lên phương án ứng phó.

Thị xã Hồng Lĩnh thành lập đoàn kiểm tra hiện trạng sạt lở đất nghiêm trọng tại bờ sông Minh
Thị xã Hồng Lĩnh thành lập đoàn kiểm tra hiện trạng sạt lở đất nghiêm trọng tại bờ sông Minh

Trước đó, như Báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, gần đây bờ sông Minh (sát Đền Cả- Dinh đô Quan Hoàng Mười) ở tổ dân phố Hầu Đền, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh liên tục bị sạt lở và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Lãnh đạo UBND thị xã Hồng Lĩnh trực tiếp kiểm tra hiện trạng sạt lở bờ sông Minh
Lãnh đạo UBND thị xã Hồng Lĩnh trực tiếp kiểm tra hiện trạng sạt lở bờ sông Minh
Hàng trăm m3 đất đá, cây cối ven bờ đã bị sạt lở, cuốn trôi
Hàng trăm m3 đất đá, cây cối ven bờ đã bị sạt lở, cuốn trôi

Điểm sạt lở dài khoảng 50m, sâu 7m, ước tính có khoảng hơn 300m3 đất đá đã bị cuốn trôi xuống sông. Dọc điểm sạt lở, rất nhiều cây trồng lâu năm đã bị nước cuốn trôi hoặc lôi bật gốc. Trên bờ xuất hiện nhiều vết nứt sâu, nếu tiếp tục có mưa sẽ bị sạt lở.

Sau khi báo phản ánh, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã thành lập đoàn trực tiếp kiểm tra hiện trạng sạt lở đất tại bờ sông Minh, lên phương án ứng phó trước mắt lẫn lâu dài.

Nhiều cây trồng lâu năm chống sạt lở đã bị nước cuốn rôi hoặc lôi bật gốc
Nhiều cây trồng lâu năm chống sạt lở đã bị nước cuốn rôi hoặc lôi bật gốc

Trao đổi với phóng viên, Trưởng phòng Kinh tế UBND thị xã Hồng Lĩnh Hoàng Thanh Sơn cho biết: “Chúng tôi đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá hiện trạng sạt lở và có báo cáo cụ thể với Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh. Trước mắt, địa phương đã tiến hành lập sào chắn, căng dây cảnh báo nguy hiểm, đồng thời lập kế hoạch đóng cọc tre, đổ đá gia cố tạm thời điểm sạt lở. Về lâu dài sẽ đề xuất lên các cấp có thẩm quyền cho lập dự án kè kiên cố chống sạt lở, đảm bảo an toàn hành lang đê điều và di tích lịch sử văn hóa Đền Cả”, ông Hoàng Thanh Sơn thông tin.