Hà Tĩnh: Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường tại huyện Hương Sơn

Phan Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới với mưa lớn 2 ngày qua khiến cho nhiều tuyến đường trên địa bàn Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị ngập lụt, chia cắt cục bộ.

 Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường tại huyện Hương Sơn
Sáng nay (25/9), thông tin từ Chủ tịch UBND xã Kim Hoa Phan Văn Đoài cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cộng với mưa lớn, nước trên thượng nguồn đổ về đã làm cho tuyến đường vào đập Hao Hao, đập Đồng Tráng và Quốc lộ 281 bị ngập từ 30 – 70 cm, giao thông bị chia cắt. Hiện chính quyền địa phương đã lắp biển cảnh báo nước sâu nguy hiểm, cấm các phương tiện qua lại.
 Nhiều khu vực bị ngập sâu, khiến việc lưu thông hết sức khó khăn.
Mưa lớn, cũng đã làm Quốc lộ 281 đoạn qua xã Sơn Trường bị sạt lở, cây cối bị đỗ gãy, một số cột điện dân sinh bị ngã. Hiện, cơ quan quản lý đường bộ và chính quyền địa phương đã tiến hành khắc phục, đảm bảo lưu thông trên tuyến đường.
Tại tuyến đường liên thôn (từ thôn 4 sang thôn 8) của xã Sơn Hồng cũng bị ngập do mưa lớn. Chính quyền địa phương tiến hành cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực 24/24h để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đây.
 Cây cối và cột điện ở xã Sơn Trường bị gãy đổ.
Đến thời điểm này, mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra trên địa bàn, các cấp chính quyền huyện Hương Sơn đang khẩn trương chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân không tự ý đi lại trên các tuyến đường đang bị ngập sâu, nhất là các em học sinh, trẻ nhỏ. Đặc biệt, yêu cầu lãnh đạo các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh... luôn theo dõi sát sao, nắm chắc diễn biến của thời tiết để chủ động triển khai các phương án kịp thời ứng phó với lũ quét, sạt lở đất.
 Đất đá từ trên đồi bất ngờ đổ xuống khiến một phần ngôi nhà bị sập, 2 con của anh Nguyễn Đình Đức bị thương phải nhập viện cấp cứu
Do mưa lớn, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 25/9, tại khu vườn nhà anh Nguyễn Đình Đức, trú tại thôn Tượng Sơn, xã Sơn Hàm (Hương Sơn) đã xảy ra vụ sạt lở đất. Vào thời điểm trên, một lượng lớn đất đá từ quả đồi bất ngờ đổ xuống khiến một phần ngôi nhà bị sập, 2 con của anh bị thương. Trong đó, cháu Nguyễn Khánh Phong (SN 2016) bị gãy xương cổ đùi, phải nhập viện cấp cứu; cháu Nguyễn Trúc Quỳnh (SN 2018) bị thương nhẹ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần