Hà Tĩnh: ngư dân "xông biển" lấy lộc mùa Xuân mới
Kinhtedothi - Sau những ngày vui Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngư dân tỉnh Hà Tĩnh đã nô nức vươn khơi "xông biển" lấy lộc. Với họ, chuyến đi biển đầu Xuân mang nhiều ý nghĩa, cầu mong năm mới thuận buồm, xuôi gió, tôm cá đầy ắp khoang thuyền.
Từ ngày 2 - 4 Tết Bính Ngọ, rất nhiều ngư dân vùng ven biển ở tỉnh Hà Tĩnh đã chọn thời điểm phù hợp để thực hiện chuyến đi biển đầu mùa Xuân mới. Theo quan niệm của ngư dân, chuyến "xông biển" lấy lộc, đánh bắt được nhiều hải sản, tàu thuyền cập bến an toàn thì năm đó nhất định sẽ thắng lợi trong khai thác nguồn lợi hải sản.
Dịp đầu mùa Xuân mới Bính Ngọ, hầu hết tàu thuyền của ngư dân đều đánh bắt được số lượng lớn ghẹ ba mắt, tôm và các loài cá tươi ngon.
"Chuyến đi biển đầu mùa Xuân mới Bính Ngọ thời gian ngắn, nhưng hải sản dính lưới rất nhiều nên mọi người rất vui. Sau khi đưa vào bờ, ghẹ được bán dao động từ 300-500 nghìn đồng/kg, cá từ 250-400 nghìn đồng/kg tùy loại. Mặc dù giá bán cao hơn so với ngày thường, nhưng hải sản tươi ngon nên được tiêu thụ ngay tại bến thuyền" - ngư dân Lê Doãn Vượng ở xã Lộc Hà cho biết.
Dịp này thời tiết ở Hà Tĩnh khá thuận lợi, biển sóng nhẹ đã tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi đánh bắt hải sản. Do vậy hầu hết các tàu thuyền đều đánh bắt được nhiều ghẹ, tôm, cá trích, cá đù, tôm tít... Điều đó cho thấy chuyến "xông biển" của ngư dân thuận lợi, an toàn, khởi đầu cho năm mới hanh thông và sẽ đạt hiệu quả cao trong đánh bắt hải sản trên biển.
"Đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, ẩm thực ngày Tết trở nên phong phú, đa dạng. Do vậy, sau Tết nhiều người thường lựa chọn mua hải sản tươi ngon về ăn. Dù giá bán khá cao, nhưng các loài hải sản đều đắt khách, đánh bắt đến đâu tiêu thụ hết đến đó" - chị Nguyễn Thị Hoa ở xã Thiên Cầm cho biết.
Những chuyến "xông biển" lấy lộc của ngư dân tỉnh Hà Tĩnh đã đánh bắt bắt được nhiều hải sản tươi ngon, mang đến niềm vui cho những người sớm tối lênh đênh cùng sóng nước.
Bám biển mưu sinh, mỗi ngư dân ở làng quê biển tỉnh Hà Tĩnh đều cầu mong một năm mới mưa thuận, gió hòa, trời yên biển lặng, đánh bắt được thật nhiều hải sản. Qua đó góp phần ổn định sinh kế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Tỉnh Hà Tĩnh có 137km bờ biển, ngư trường rộng lớn, nguồn lợi hải sản dồi dào. Hy vọng, từ những chuyến "xông biển" đầu mùa Xuân mới Bính Ngọ thành công sẽ tiếp thêm niềm tin, động lực để ngư dân vững bước vươn khơi bám biển, bám ngư trường, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hà Tĩnh: sản lượng thủy sản ước đạt gần 63.000 tấn
Kinhtedothi - Thời gian qua, các địa phương, doanh nghiệp và người dân ở tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung nâng cao hiệu quả nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Hà Tĩnh: sơn, vẽ lại biển số cho gần 300 tàu cá của ngư dân
Kinhtedothi - Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Sót (Hà Tĩnh) phối hợp với chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ ngư dân sơn, vẽ lại biển số và đánh dấu nhận diện tàu cá theo quy định.

Hà Tĩnh: người dân đổ xô ra tràn Dốc Miếu đánh bắt cá mè
Kinhtedothi - Nhiều người dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) đã đổ xô đến cửa tràn Dốc Miếu để đánh bắt cá mè cỡ lớn.






