Hà Tĩnh: Người dân “đổ xô” lên rừng, xuống biển giải nhiệt

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/5, nhiệt độ ở tỉnh Hà Tĩnh nhiều nơi dao động từ 40 - 41 độ C. Nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiều người dân, du khách phải “đổ xô” lên rừng, xuống biển để giải nhiệt, tránh nắng.

Bãi tắm Rào Àn thu hút rất đông người dân, du khách đến tránh nắng, giải nhiệt
Bãi tắm Rào Àn thu hút rất đông người dân, du khách đến tránh nắng, giải nhiệt

Thời tiết nắng nóng gay gắt, hàng trăm người dân đã tìm đến bãi tắm Rào Àn ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn để giải nhiệt. Rào Àn nằm ở thượng nguồn sông Ngàn Phố, rừng tự nhiên bao bọc, không khí trong lành, dòng nước mát lạnh, tạo ấn tượng khó quên cho người dân, du khách thập phương.

Nước Rào Àn trong xanh, mát rượi.
Nước Rào Àn trong xanh, mát rượi.

“Vào Hà Tĩnh công tác, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, tôi và mọi người tìm đến bãi tắm Rào Àn. Nơi đây núi rừng hùng vĩ, thơ mộng, nước Rào Àn trong xanh và đặc biệt còn được thưởng thức hương vị ẩm thực của núi rừng. Tôi cảm nhận kỳ nghỉ cuối tuần lần này thật vui và ý nghĩa” - anh Nguyễn Anh Tuấn ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội chia sẻ.

Không gian Rào Àn gồm núi rừng, suối hoang sơ hấp dẫn du khách
Không gian Rào Àn gồm núi rừng, suối hoang sơ hấp dẫn du khách
Nhiều đoàn khách lựa chọn đi bộ, giải nhiệt trong rừng 
Nhiều đoàn khách lựa chọn đi bộ, giải nhiệt trong rừng 

Những ngày cao điểm nắng nóng gay gắt bãi tắm Rào Àn đã đón hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lượt người dân tỉnh Hà Tĩnh và du khách đến tham quan, tắm suối giải nhiệt. Hầu hết mọi người dân, du khách khi đến nơi đây đều chung cảm nhận được vẻ đẹp, sự kỳ bí, hoang sơ, hấp dẫn của núi rừng, khe suối.

“Để Rào Àn thực sự là điểm đến vui chơi, nghĩ dưỡng an toàn, ý nghĩa cho người dân, du khách, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh về đảm bảo vệ sinh thực phẩm, môi trường và có các biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước” , ông Hoàng Văn Thư - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, cho biết.

Các bãi biển ở Hà Tĩnh thu hút rất đông người dân, du khách đến tắm biển, giải nhiệt
Các bãi biển ở Hà Tĩnh thu hút rất đông người dân, du khách đến tắm biển, giải nhiệt

Cùng với các hồ đập, khe suối ở vùng rừng núi, thời tiết nóng bức tại các bãi biển ở Hà Tĩnh như: Xuân Thành, Lộc Hà, Thạch Hải, Thiên Cầm, Kỳ Xuân… đã thu hút rất đông người dân, du khách đến tắm biển, giải nhiệt và thưởng thức các món ăn hải sản tươi ngon.

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế&Đô thị, ông Hoàng Xuân Hướng- Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm cho biết, riêng trong ngày 6/5 đã có khoảng hơn 3.000 người đến tắm biển Thiên Cầm. Đơn vị tiếp tục duy trì công tác đảm bảo an ninh trật, bố trí lực lượng trực gác phòng đuối nước trên biển.

Biển Thiên Cầm chật kín du khách trong những ngày cao điểm nắng nóng
Biển Thiên Cầm chật kín du khách trong những ngày cao điểm nắng nóng

Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, nắng nóng đặc biệt gay gắt diễn ra trên diện rộng. Việc người dân, du khách “đổ xô” lên rừng, xuống biển ở Hà Tĩnh để tránh nắng, giải nhiệt là giải pháp ứng phó cũng như tăng cường sức khỏe, phòng ngừa nguy cơ sốc nhiệt.      

Đọc tiếp