Hà Tĩnh: Nham nhở những quả đồi bị khai thác đất ở "phố núi" Hương Khê

Hồ Văn - Thạch Lưu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dọc đường mòn Hồ Chí Minh, Quốc lộ 15 qua huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) là hình ảnh nham nhở của những quả đồi trồng keo bị cạo trọc. Đây là hậu quả của việc khai thác đất trái phép, xuyên đêm song chưa bị xử lý triệt để.

Một quả đồi khác cạnh Quốc lộ 15 đoạn qua xã Hà Linh từng trọc lóc vì từng bị khai thác đất
Một quả đồi khác cạnh Quốc lộ 15 đoạn qua xã Hà Linh từng trọc lóc vì từng bị khai thác đất

Nhiều ngày qua, báo Kinh tế & Đô thị phản ánh tình trạng xuyên đêm khai thác đất lậu, chở đổ ở nơi khác không chỉ gây thất thoát tài nguyên còn ảnh hưởng cuộc sống người dân địa phương.

Người dân địa phương cho biết, hàng đêm từ khoảng chập tối đến 2 giờ sáng hôm sau, hàng chục xe tải cùng máy đào đến các khu vực đồi trồng keo để khai thác trộm đất. Từng đoàn xe tải chở đầy đất, sau đó, di chuyển ra ngoài, đến đổ cho các khu vực khác. Đến sáng khu vực khai thác được rào lại để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

 Việc khai thác đất lậu ở Hương Trạch.
 Việc khai thác đất lậu ở Hương Trạch.
Khu đất ở xã Hương Trạch được người dân địa phương phản ánh bị khai thác đất trộm, chở ra ngoài.
Khu đất ở xã Hương Trạch được người dân địa phương phản ánh bị khai thác đất trộm, chở ra ngoài.

Được biết, huyện Hương Khê hiện chỉ có một mỏ đất của Công ty CP Đầu tư Sơn Bình được tỉnh Hà Tĩnh cấp phép khai thác đất san lấp ở khu vực Rú Truông (xã Phúc Đồng) với trữ lượng thiết kế hơn 810.000m3, khai thác trong 5 năm.

Vị trí khai thác trộm đất tại quả đồi ở thôn Nam Trung, xã Điền Mỹ (cạnh đường Hồ Chí Minh) bị xới đào nham nhở. 
Vị trí khai thác trộm đất tại quả đồi ở thôn Nam Trung, xã Điền Mỹ (cạnh đường Hồ Chí Minh) bị xới đào nham nhở. 
Chính quyền xã Điền Mỹ cho biết đang kiểm tra, làm rõ.
Chính quyền xã Điền Mỹ cho biết đang kiểm tra, làm rõ.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, ngoài mỏ đất được cấp phép, dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 15 qua các xã Hà Linh, Phúc Trạch, Hương Trạch, Điền Mỹ… (huyện Hương Khê), nhiều ngọn đồi nham nhở bởi tình trạng khai thác đất lậu. Có những ngọn đồi bị khoét sâu, lấy đi hàng nghìn mét khối đất trái phép.

Việc khai thác đất lậu ảnh hưởng cuộc sống người dân nên họ mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý triệt để.

Một khu vực rừng keo tràm ở xã Gia Phố từng bị đất tặc đào khoét.
Một khu vực rừng keo tràm ở xã Gia Phố từng bị đất tặc đào khoét.
Một quả đồi ở xã Gia Phố bị cạo trọc. Theo người dân địa phương, đây là khu đất một hộ kinh doanh dùng phơi, sản xuất gỗ bóc, ép. Quá trình cải tạo mặt bằng, đơn vị kinh doanh đã cho máy đào xới quả đồi, khối lượng đất được đưa đến đâu không rõ.
Một quả đồi ở xã Gia Phố bị cạo trọc. Theo người dân địa phương, đây là khu đất một hộ kinh doanh dùng phơi, sản xuất gỗ bóc, ép. Quá trình cải tạo mặt bằng, đơn vị kinh doanh đã cho máy đào xới quả đồi, khối lượng đất được đưa đến đâu không rõ.
Trộm đất ngang nhiên vào ban đêm tại xã Hà Linh.
Trộm đất ngang nhiên vào ban đêm tại xã Hà Linh.

Chủ tịch xã Điền Mỹ Trần Tiến Chương cho rằng: “Chức năng, trách nhiệm là của Chủ tịch UBND xã, tuy nhiên, với địa bàn trên 6.000ha, để tôi quán xuyến hết thì rất khó, tay chân của chính quyền là có chuyên môn và các đơn vị thôn xóm.

Lâu nay, địa phương cũng quán triệt việc không được phép khai thác tài nguyên khoáng sản, còn nhu cầu của Nhân dân phục vụ san gạt nền vườn cũng phải báo cáo cấp trên để tạo điều kiện giúp đỡ, tất nhiên nếu suồng sã quá thì không được. Tuy nhiên, báo cáo chính quyền địa phương để xin thì cũng không báo cáo, nếu mà ai san gạt, vi phạm pháp luật, địa phương phát hiện được thì sẽ mời xử lý thôi”.

Nhiều xe tải, máy móc hoạt động rầm rộ những chính quyền xã Hà Linh vẫn không hay biết.
Nhiều xe tải, máy móc hoạt động rầm rộ những chính quyền xã Hà Linh vẫn không hay biết.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND các xã Hà Linh, Phúc Trạch, Hương Trạch… đều thừa nhận có tình trạng khai thác đất lậu trên địa bàn. Trong đó, một số hộ dân lợi dụng việc cải tạo vườn đồi của gia đình để thuê máy, xe tải chở đất đến nơi khác. Chính quyền địa phương cho biết, đang yêu cầu cán bộ chuyên môn thống kê, làm rõ cá nhân vi phạm để xử lý.

Khối lượng đất hạ vườn này không biết đi về đâu
Khối lượng đất hạ vườn này không biết đi về đâu

Sau khi nhận được phản ánh của báo Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê đã có công văn số 865/UBND-TNMT, yêu cầu Phòng TNMT huyện và các xã liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ tình trạng khai thác đất trái phép trên địa bàn để xử lý.

Việc chỉ đạo kiểm tra, xử lý được xem là động thái hết sức tích cực của chính quyền địa phương, tuy nhiên, dư luận đang hoài nghi việc khai thác đất lậu trên địa bàn huyện này có được ngăn chặn hay lại vẫn tiếp diễn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần