Hà Tĩnh: Phát hiện đối tượng chặt phá rừng tự nhiên trái phép

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các lực lượng chức năng ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện một đối tượng chặt phá rừng tự nhiên trái phép để trồng keo.

Các lực lượng chức năng ở huyện Hương Khê vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi chặt phá rừng trái phép
Các lực lượng chức năng ở huyện Hương Khê vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi chặt phá rừng trái phép

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê Nguyễn Quang Hào cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an xã Hương Liên vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ 1 đối tượng có hành vi chặt phá rừng trái phép.

Thông tin ban đầu, từ ngày 5 - 20/4/2023, Bùi Sỹ Quan (SN 1982, quê ở xã Hương Liên, huyện Hương Khê) đã mang cưa xăng, dao rựa vào Tiểu khu 262 (thuộc địa phận thôn 2, xã biên giới Hương Liên) chặt phá 44 cây gỗ tự nhiên thuộc nhóm 5 đến nhóm 8, trung bình đường kính gốc mỗi cây gỗ khoảng 10 - 35cm.

Sáng ngày 20/4/2023, Bùi Sỹ Quan tiếp tục chặt phá rừng trái phép tại Tiểu khu 262 thì bị lực lượng Công an xã Hương Liên và Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê phát hiện, bắt quả tang.

Lực lượng Công an xã Hương Liên và Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê lấy lời khai Bùi Sỹ Quan
Lực lượng Công an xã Hương Liên và Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê lấy lời khai Bùi Sỹ Quan

Tại trụ sở Công an xã Hương Liên, bước đầu Bùi Sỹ Quan khai nhận hành vi chặt phá cây gỗ tự nhiên là để trồng keo lá tràm.

Hiện, vụ việc đang được các lực lượng chức năng ở huyện Hương Khê tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần