Hà Tĩnh: tắm biển khi thời tiết cực đoan, hiểm nguy rình rập
Kinhtedothi - Mùa nắng nóng, hoạt động du lịch biển ở tỉnh Hà Tĩnh diễn ra sôi động. Vậy nhưng, nếu thời tiết cực đoan, giông lốc xảy ra bất thường, tắm biển có thể tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Tắm biển khi thời tiết cực đoan, giông lốc sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.
Trước đó, ngày 14/6 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão 1, vùng biển tỉnh Hà Tĩnh có sóng to, gió lớn, biển động mạnh. Mặc dù các ngành chức năng đã tuyên truyền, cảnh báo nhưng nhiều người dân, du khách vẫn thờ ơ, vô tư xuống tắm biển.

Một người dân may mắn được các lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời.
Tại bãi tắm Xuân Hải huyện Thạch Hà và bãi biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên có 6 người dân, du khách bị sóng đánh ra xa dẫn đến kiệt sức, nhưng rất may được các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.
“Tắm khi biển động rất nguy hiểm, vì rất dễ bị sóng cuốn ra xa dẫn đến kiệt sức. Qua sự việc nhiều du khách gặp nạn trên biển, theo tôi mọi người cần chủ động phòng ngừa, không tắm biển khi sóng to, gió lớn” - ông Nguyễn Ngọc Luân ở phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh chia sẻ.

Các bãi biển ở tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn, giúp du khách tắm biển an toàn.
Vào mùa du lịch biển, tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của các bãi biển để thu hút du khách gần xa đến tắm biển, nghỉ dưỡng. Đồng thời bố trí các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng cứu khi chẳng may có sự cố tai nạn rủi ro trên biển.
Theo đó, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tiến hành cắm biển cảnh báo khu vực nước sâu, nguy hiểm; duy trì trực gác để phát hiện, ứng cứu kịp thời nếu du khách bị đuối nước. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, cảnh báo trên hệ thống loa phát thanh được thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa đuối nước cho du khách khi tắm biển.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại bãi biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên thường xuyên trực gác, nhắc nhở du khách không tắm ra xa bờ, khó kiểm soát.
Tuy nhiên, một mặt vì thích cảm giác mạnh, mặt khác do ý thức của một bộ phận người dân, du khách còn hạn chế nên tình trạng tắm biển khi sóng to, biển động vẫn diễn ra.

Mùa nắng nóng thường xảy ra giông lốc trên biển, việc đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo sẽ góp phần giúp người dân, du khách nâng cao ý thức khi tắm biển, phòng ngừa đuối nước
Trao đổi với phóng viên, Trưởng Ban Quản lý khu du lịch Thiên Cầm Phạm Văn Tuấn cho biết, mùa du lịch biển năm nay số lượng người dân, du khách đến tắm biển, nghỉ dưỡng khá đông. Trong đó, ngày cao điểm biển Thiên Cầm đón khoảng 1 vạn du khách, các dịch vụ du lịch cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu, tạo sự hài lòng cho du khách gần xa.
“Đơn vị đã bố trí 7 người làm công tác cứu hộ, cứu nạn, tuyên truyền, cảnh báo, nhắc nhở du khách đảm bảo an toàn khi tắm biển. Những ngày có giông lốc, biển động, các lực lượng liên tục phát cảnh báo trên loa truyền thanh, đặt biển cấm tắm nguy hiểm” - ông Phạm Văn Tuấn thông tin.

Hà Tĩnh: thấp thỏm nỗi lo bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng
Kinhtedothi – Những năm qua, dọc bờ biển tỉnh Hà Tĩnh nhiều nơi bị sạt lở khá nghiêm trọng khiến người dân lo lắng, bất an khi mùa mưa bão cận kề.

Hà Tĩnh: lốc xoáy khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái
Kinhtedothi - Sáng 13/6 đại diện lãnh đạo UBND xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận lốc xoáy khiến hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Hà Tĩnh: làm gì để ứng phó thời tiết cực đoan, bất thường?
Kinhtedothi – Những năm gần đây hình thái thời tiết ở Hà Tĩnh có dấu hiệu diễn biến phức tạp, khó lường, giông lốc, mưa lũ xảy ra bất ngờ với cường độ mạnh. Do vậy, việc chủ động các phương án ứng phó thời tiết cực đoan, bất thường là hết sức quan trọng, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.