Hà Tĩnh: Tăng cường kiểm soát giao thông dịp Tết

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh đang tăng cường triển khai nhiều phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông dịp tết Nguyên đán Qúy Mão 2023
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông dịp tết Nguyên đán Qúy Mão 2023

Những ngày cận Tết, thời tiết khá thuận lợi nên số lượng người, phương tiện tham gia giao thông trên hầu hết các tuyến đường ở Hà Tĩnh đều tăng cao. Trong đó, riêng các tuyến giao thông huyết mạch như: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 8A, đường mòn Hồ Chí Minh…dự báo số lượng phương tiện sẽ tăng gấp đôi, gấp 3 so với ngày thường.

Tuyên truyền, nhắc nhở lái xe thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông 
Tuyên truyền, nhắc nhở lái xe thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

Ghi nhận trên tuyến Quốc lộ 1A, ngoài các phương tiện vận tải hành khách đường dài thì năm nay xe ô tô con mang biển kiểm soát ngoại tỉnh lưu thông khá đông. Điều đó cho thấy nhu cầu sử dụng xe ô tô cá nhân về quê ăn tết trở nên khá phổ biến, góp phần giảm áp lực cho các phương tiện vận tải hành khách đường dài  tuyến cố định.

Trao đổi với phóng viên, lái xe Nguyễn Văn Dũng chạy tuyến xe khách Hà Tĩnh- Quảng Ninh cho biết, năm nay số lượng người về quê ăn Tết tăng cao. Do vậy chiều từ Quảng Ninh về Hà Tĩnh hành khách đã đặt mua vé từ trước, không còn chỗ trống. Riêng chiều ngược lại (từ Hà Tĩnh đi Quảng Ninh) lượng khách ít hơn nhiều so với ngày thường.

Các phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định đường dài cơ bản chở đúng số người, hành lý cho phép
Các phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định đường dài cơ bản chở đúng số người, hành lý cho phép

Dịp Tết, người đi làm ăn xa đều sắp xếp thời gian trở về quê hương sum họp cùng gia đình. Tùy vào điều kiện nên mỗi người có thể lựa chọn về quê bằng các phương tiện khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là xe khách, tàu hỏa, máy bay hoặc các phương tiện cá nhân, dịch vụ cho thuê xe dịp Tết.

“Qua kiểm tra xe khách chạy tuyến cố định đường dài đều chở đúng số người, hành lý cho phép. Trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông chúng tôi tập trung tuyên truyền nhắc nhở các lái xe, nhất là xe ô tô cá nhân chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn dịp tết”, Thiếu tá Trương Tuấn Anh- Đội tuần tra kiểm soát cơ động dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh cho biết.

Để mọi người, mọi nhà vui Tết, đón Xuân an toàn, đầm ấm, trước đó (ngày 15/11/2022) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, sau 2 tháng thực hiện cao điểm toàn tỉnh đã xử lý 5.581 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 10 tỷ đồng; tước GPLX, bằng, chứng chỉ chuyên môn 1.317 trường hợp, tạm giữ 872 phương tiện vi phạm.

Bên cạnh đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kịp thời phát hiện 28 vụ  31 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, thu giữ hàng hóa trị giá gần 1 tỷ đồng, bàn giao cho các lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

 

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh chia sẻ, động viên người dân về quê ăn tết bằng phương tiện cá nhân
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh chia sẻ, động viên người dân về quê ăn tết bằng phương tiện cá nhân

Tại buổi làm việc với phóng viên, Thượng tá Phan Hồng Thái - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân mới Qúy Mão 2023.

“Các tổ công tác của đơn vị thường xuyên duy trì tuần tra, kiểm soát giao thông, chủ động các phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”, Thượng tá Phan Hồng Thái thông tin.