Kinhtedothi - Trong 2 ngày 29 và 30/6, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiến hành tái thả nhiều động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm về môi trường tự nhiên.
Các cá thể động vật hoang dã được chăm sóc đảm bảo sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên, phù hợp với vùng phân bố, sinh cảnh của từng loài.
Cụ thể, các loài động vật hoang dã được tái thả về tự nhiên gồm: 41 cá thể rùa sa nhân, 3 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc, 3 cá thể khỉ vàng, 2 cá thể khỉ mốc và 1 cá thể kỳ đà vân.
Các cá thể động vật này đều thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm có cấp độ bảo tồn từ mức VU (nguy cấp) đến mức CR (cực kỳ nguy cấp) theo phân hạng của Liên minh bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Nghị định 84/2021 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.
Các cá thể động vật này được các cơ quan chức năng và người dân bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang, sau đó được chăm sóc đảm bảo sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên phù hợp với vùng phân bố, sinh cảnh của từng loài.
Được biết, từ đầu năm đến nay Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiến hành tái thả hơn 160 cá thể động vật nguy cấp quý hiếm. Việc tái thả động vật hoang góp phần rất lớn trong bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao giá trị của hệ sinh thái rừng nơi được công nhận là Vườn di sản ASEAN.
Kinhtedothi - Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 17/2/2020 của UBND TP về việc phê duyệt mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung là cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai thực hiện. Tuy nhiên đến nay, việc thực hiện Quyết định này tại địa phương vẫn giậm chân tại chỗ vì nhiều điểm nghẽn.
Kinhtedothi - Sao la là loài vật quý hiếm ít người biết đến và bên bờ tuyệt chủng đã được chọn là linh vật SEA Games 31. Qua sự kiện, BTC mong muốn cộng đồng nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn động vật quý hiếm ở Việt Nam.
Kinhtedothi - Diện tích chật hẹp, cơ sở vật chất hạn chế là nguyên nhân khiến công tác cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã (ĐVHD) của Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Việc mở rộng trung tâm là yêu cầu cấp thiết cần được TP quan tâm đẩy nhanh tiến độ.
Kinhtedothi - Chiều 1/6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng gay gắt đã và đang xảy ra trên diện rộng tại Hà Nội, Bắc Bộ, vùng núi phía Tây của khu vực Thanh Hóa - Nghệ An và tỉnh Hòa Bình, có nơi nền nhiệt vượt ngưỡng 39 độ C.
Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 2/6/2025 tại Hà Nội và các vùng trên cả nước. Theo đó, ngày 2/6/2025, Hà Nội và nhiều tỉnh tại miền Bắc vẫn hứng chịu nắng nóng đặc biệt gay gắt.
Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn vừa đưa ra thông tin cảnh báo về đợt nắng nóng kéo dài trong những ngày tới, trong đó, dự báo thời tiết ngày 1/6/2025, miền Bắc, Hà Nội, Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt tăng mạnh.
Kinhtedothi - Chiều 30/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin cảnh báo nắng nóng gay gắt diện rộng kéo dài nhiều ngày ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng yêu cầu các mỏ khoáng sản tại huyện Đại Lộc, Hiệp Đức, Bắc Trà My sớm đưa vào khai thác trong tháng 5 và 6, chậm nhất tháng 7.