Hà Tĩnh: Thiệt hại do thiên tai ước tính khoảng 220 tỷ đồng

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoạn, gây nên những tác động không hề nhỏ đến sản xuất và đời sống Nhân dân tại nhiều vùng miền trong cả nước. Riêng năm 2022, tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ở tỉnh Hà Tĩnh nước tính khoảng 220 tỷ đồng.

Năm 2022 trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra nhiều đợt mưa lớn kéo dài, nước sông Ngàn Sâu dâng cao gây ngập lụt trên diện rộng
Năm 2022 trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra nhiều đợt mưa lớn kéo dài, nước sông Ngàn Sâu dâng cao gây ngập lụt trên diện rộng

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, năm 2022 toàn tỉnh đã xảy ra 7 đợt mưa lớn, lượng mưa đo được từ 100mm đến 300m/đợt; riêng đợt mưa từ đêm 27 đến sáng ngày 30/9 đo được từ 300 - 470mm. Mưa lớn đã gây ngập lụt dài ngày tại các xã vùng ngoài đê La Giang, trong đó có gần 2.000 nhà dân bị ngập sâu từ 1-3m.

Mưa lớn gây ngập lụt, cô lập nhiều địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp năm 2022) 
Mưa lớn gây ngập lụt, cô lập nhiều địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp năm 2022) 

Cùng với mưa lũ, các đợt không khí lạnh, nắng nóng cục bộ, dông lốc, sét...cũng đã gây nên những khó khăn, thiệt hại trong phát triển kinh tế- xã hội của Nhân dân. Qua thống kê, năm 2022 sét đánh đã làm 2 người chết; 2 người bị thương do mưa lũ.

Toàn tỉnh có 162ha hoa màu, 187ha cây trồng hàng năm, 15ha cây ăn quả bị ngập, hư hỏng nặng; 2.016 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều công trình phòng chống thiên tai và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2022 ở tỉnh Hà Tĩnh ước tính khoảng 220 tỷ đồng.

Nhiều công trình giao thông bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng
Nhiều công trình giao thông bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng

Theo dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, năm 2023, tình hình thiên tai sẽ diễn biến phức tạp. Các cơn bão kèm theo mưa lớn có nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn Hà Tĩnh, nắng nóng cũng có khả năng diễn ra gay gắt hơn so với các năm.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống thiên tai cho Nhân dân; huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ; tổ chức rà soát, xây dựng phương án ứng phó với thiên tai, cập nhật các thông tin dự báo, cảnh báo để phòng ngừa kịp thời, hiệu quả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần