Hà Tĩnh: Trình diễn bay khinh khí cầu chào mừng SEA Games 31

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/5, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư XNK thương mại dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng tổ chức khai mạc trình diễn bay khinh khí cầu “Cuộc dạo chơi của Sao La - Kỳ Lân Châu Á” chào mừng SEA games 31.

Lễ khai mạc được tổ chức tại công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi, thuộc Dự án Thủy lợi đa mục tiêu Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Đây là công trình nằm trong Vườn Quốc gia Vũ Quang, nơi lần đầu tiên phát hiện loài thú đặc biệt quý hiếm Sao La vào năm 1992, được mệnh danh là Kỳ Lân Châu Á.

Ông Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu, chào mừng lễ khai mạc.
Ông Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu, chào mừng lễ khai mạc.

Biểu tượng con Sao La được chọn là linh vật cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA games 31, là niềm vinh dự, tự hào của tỉnh Hà Tĩnh nói chung, huyện miền núi, biên giới Vũ Quang nói riêng trong bảo tồn đa dạng sinh học, tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh con Sao La đến với các tỉnh, thành phố trong cả nước và bạn bè quốc tế.

Lễ khai mạc thu hút rất đông người dân, du khách tham dự.
Lễ khai mạc thu hút rất đông người dân, du khách tham dự.

Với ý nghĩa đó, tại lễ khai mạc 10 khinh khí cầu (2 khinh khí cầu Sao La và SEA games cấp 7 và 8 khinh khí cầu cấp 1) được trang trí rực rỡ sắc màu, thu hút đông đảo người dân, du khách đến chiêm ngưỡng, khám phá, trải nghiệm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vui mừng chào đón sự hiện diện của quý vị đại  biểu, các vị khách quý và toàn thể nhân dân, du khách đến với sự kiện trình diễn bay khinh khí cầu “Cuộc dạo chơi của Sao La - Kỳ Lân Châu Á” chào mừng SEA games 31 lần đầu tiên diễn ra ở huyện Vũ Quang.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Công ty Chiến thắng và các nhà khoa học. 
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Công ty Chiến thắng và các nhà khoa học. 

Ông Lê Ngọc Châu tự hào khẳng định, Hà Tĩnh là địa phương giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi có nhiều di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng gần xa. Tỉnh rất vui mừng khi huyện Vũ Quang được Ban Tổ chức SEA games 31 chọn làm địa điểm trình diễn bay khinh khí cầu chào mừng sự kiện Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Qua sự kiện ý nghĩa này, tỉnh Hà Tĩnh mong muốn các cơ quan, địa phương, đơn vị và toàn thể người dân, du khách cùng lan tỏa những giá trị của Vườn Quốc gia Vũ Quang - Vườn Di sản ASEAN và hình ảnh tươi đẹp của mảnh đất, con người Hà Tĩnh đến với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Tiếp tục chung tay thực hiện tốt công tác bảo tồn đa dạng sinh học, kích cầu phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh phát triển hài hòa, bền vững.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Ngọc Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công  ty Cổ phần đầu tư XNK thương mại dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng rất vui mừng trước sự kiện trình diễn bay khinh khí cầu “Cuộc dạo chơi của Sao La- Kỳ Lân Châu Á”. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, mở đầu đưa hình ảnh con Sao La ở Vườn Quốc gia Vũ Quang đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước chào mừng SEA games 31. Trình diễn khinh khí cầu giờ đây không chỉ là sự kiện thể thao mà còn tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Các đại biểu, người dân, du khách trải nghiệm bay khinh khí cầu.
Các đại biểu, người dân, du khách trải nghiệm bay khinh khí cầu.

Ngay sau lễ khai mạc các đại biểu và người dân, du khách được trải nghiệm bay khinh khí cầu ngắm nhìn toàn cảnh phố núi Vũ Quang, hồ chứa nước Ngàn Trươi và Vườn Quốc gia Vũ Quang, tạo nhiều cảm giác bất ngờ, thú vị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần